HOÃN XÉT XỬ NGUYÊN THIẾU TƯỚNG, CHÁNH THANH TRA BỘ CÔNG AN

@ 21 July 2009 11:02 AM

{nl}
{nl}

{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Ðà Nẵng - Theo dõi những tin tức từ trong nước, hôm nay có tin tòa án{nl}Ðà Nẵng đã quyết định tạm hoãn phiên toà xét xử nguyên Thiếu tướng{nl}Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh vì cho rằng do sức khoẻ của{nl}bị cáo này không bảo đảm. Sáng nay tòa án tại Ðà Nẵng mở phiên tòa gọi{nl}là xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi{nl}ích Nhà nước đối với các bị can Trần Văn Thạnh 56 tuổi và một số người{nl}khác, trong đó có một Trung tá và một Thiếu tá Cảnh sát Ðà Nẵng cũng bị{nl}kết những tội danh trên. Bản tin nói là những người này đã xúi dục{nl}người dân khiếu kiện chống tham nhũng nhưng không đúng pháp luật, gây{nl}ảnh hưởng đến trật tự trị an, đến hoạt động bình thường của các cơ quan{nl}nhà nước và uy tín của lãnh đạo địa phương. Phiên tòa đã thu hút cả{nl}ngàn người kéo đến, trong đó có rất đông người dân oan có mặt để bênh{nl}vực cho ông Thanh khiến cho Công an phải lúng túng ngăn chặn và chờ đợi{nl}hơn 1 giờ đồng hồ mà phiên tòa vẫn không thể khai mạc.
 
Cuối{nl}cùng Thư ký phiên tòa thông báo cho biết bị cáo Trần Văn Thanh đã được{nl}đưa đến phiên tòa nhưng do đang bị bệnh, có yêu cầu giám định sức khoẻ{nl}nên Hội đồng xét xử đang cho tiến hành việc kiểm tra sức khoẻ của bị{nl}cáo này ngay tại chỗ, và kết luận rằng ông này đang bệnh nặng nên đề{nl}nghị cho ông này về điều trị, đến khi nào sức khỏe bình phục sẽ tiếp{nl}tục hầu tòa. Những người hiểu chuyện thì cho biết họ đã đoán trước được{nl}là phiên tòa sẽ bị đình hoãn vì người dân kéo đến phản đối, nên cả hai{nl}luật sư Phạm Hồng Hải và Ðặng Quý Phiên bào chữa cho bị cáo Trần Văn{nl}Thanh cũng vắng mặt ngay từ đầu.(SBTN)
{nl}{nl}