TRUNG CỘNG LÀM NGƠ KHÔNG THÈM TRẢ LỜI NHỮNG KÊU GỌI THẢ NGƯ DÂN ĐANG BỊ BẮT GIỮ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 26 July 2009 06:22 AM

{nl}

{nl}{nl}{nl}
 
Tin{nl}Hà Nội - Tiếp tục theo dõi vụ ngư dân Việt Nam bị tàu Trung cộng bắt{nl}giữ và đòi tiền chuộc lên đến 30,000 mỹ kim, cho đến nay Bắc Kinh vẫn{nl}im lặng làm ngơ trước những lời lên tiếng liên tiếp của những cán bộ{nl}cấp thấp của Cộng sản Việt Nam về việc đòi trả tự do cho những người{nl}này. Cách đây hai ngày, Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi{nl}thủy sản kiêm Chủ tịch Ủy ban liên hiệp nghề cá Việt Trung là Chu Tiến{nl}Vĩnh đã gởi một lá thơ cho người đồng cấp Trung cộng, để đề nghị phải{nl}thả vô điều kiện các ngư dân họ đang bắt giữ một tháng qua. Ðây không{nl}phải lần đầu tiên Việt Nam yêu cầu phía Trung Cộng thả vô điều kiện,{nl}nhưng họ Chu đã tuyên bố một cách mạnh bạo hơn khi cho rằng thật vô lý{nl}khi ngư dân hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà{nl}phải đóng phạt, nên dứt khoát sẽ không có chuyện nộp phạt và Trung Cộng{nl}phải thả vô điều kiện các ngư dân đang bắt giữ.
 
Tuy{nl}nhiên đã hai ngày qua, Bộ Nông nghiệp Trung Cộng và đồng thời Ủy ban{nl}liên hiệp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Trung Việt vẫn làm ngơ, cho dù hai bên sẽ{nl}có một buổi họp của Ủy ban liên hiệp nghề cá lần thứ 6 diễn ra tại Ðà{nl}Nẵng vào tháng 8 tới và phía Việt Nam dọa sẽ tẩy chay phiên họp này.{nl}Tưởng cũng cần nhắc lại là Trung Cộng đã đơn phương cấm biển trong vùng{nl}thuộc chủ quyền của Việt Nam, và cho đến nay họ vẫn cho ngư dân gọi{nl}điện thoại về cho gia đình để mang tiền sang nộp phạt thì mới thả, và{nl}có những tin đồn cho rằng Trung cộng đã cho giảm mức tiền chuộc nhưng{nl}tin này không được kiểm chứng. Cho đến nay các lãnh đạo cao cấp của{nl}Cộng sản Việt Nam im bặt một cách hèn nhát trước sự kiện này, chỉ để{nl}cho những cán bộ cấp dưới lên tiếng đòi hỏi trả tự do cho ngư dân, mà{nl}Bắc Kinh vẫn làm ngơ không thèm xét đến.(SBTN)
{nl}{nl}