THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 23.7.2009

@ 26 July 2009 03:29 PM
{nl}


{nl}

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY {nl}23.7.2009

{nl}

Về Bình {nl}Ðịnh dự lễ Tiểu tường Ðức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Viên {nl}Ðịnh bị bắt tại Bình Ðịnh

 

PARIS, ngày 23.7.2009 (PTTPGQT) - Sáng nay công an đã đến chùa Thập Tháp ở Bình Ðịnh áp giải Thượng tọa Thích Viên Ðịnh đi “làm việc” trong lúc chư Tăng Ni ở Tu viện Nguyên Thiều tổ chức lễ Tiểu tường, kỷ niệm một năm Ðức cố Ðệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch.

Thượng tọa Thích Viên Ðịnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), từ Saigon về đến Bình Ðịnh ngày hôm qua, thứ tư 22.7.2009, để tham dự lễ Tiểu tường Ðức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều. Thượng tọa cũng là Viện chủ Tổ đình Thập Tháp ở Bình Ðịnh và chùa Giác Hoa ở Saigon. Vừa về đến Bình Ðịnh vào lúc 8 giờ sáng hôm qua, thì 8 giờ 30 sáng Thượng tọa đã nhận ngay Giấy Mời của Chủ tịch huyện An Nhơn, do ông Tô Hồng Phương thay mặt ký, bắt Thượng tọa phải trình diện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Thành, huyện An nhơn, tỉnh Bình Ðịnh, vào lúc 8 giờ sáng hôm sau để làm việc vì lý do “Ông đã có bài nói xấu chế độ Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên mạng Internet”.

Thượng tọa đã từ chối, nói rằng Thượng tọa về đây tham dự lễ Tiểu tường kỷ niệm một năm Ðức cố Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch, nên không thể trình diện làm việc. Vào lúc 14 giờ, ông Thắng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Ðịnh đến gặp Thượng tọa và hăm dọa sẽ trục xuất Thượng tọa ra khỏi tỉnh Bình Ðịnh vào lúc 6 giờ 30 sáng thứ năm, 23.7.09, nếu không y lời đến làm việc.

Vì lễ Tiểu tường là việc trọng đại trong tôn giáo đối với vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, nên sáng nay Thượng tọa Thích Viên Ðịnh quyết định đến Tu viện Nguyên Thiều dự lễ chứ không đi làm việc. Nhưng công an đã đến Tổ đình Thập Tháp bắt Thượng tọa đi.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin báo động công luận thế giới về sự việc đàn áp sinh hoạt tôn giáo của Nhà cầm quyền Cộng sản vào lúc mà họ dối gạt tuyên bố là Việt Nam tôn trọng “tự do tôn giáo”.

Ðức cố Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch tại Bình Ðịnh ngày 5.7.2008 trong tình trạng bị công an câu lưu tại bệnh viện Quy Nhơn. Do sự phản đối của môn đồ pháp quyền, Ðức Tăng thống chỉ được xuất viện về tu viện một ngày trước khi Ngài xả báo thân. Nhà cầm quyền Bình Ðịnh cũng muốn cướp công làm Tang lễ để tuyên truyền cho một chế độ gọi là tôn trọng “tự do tôn giáo”. Nhưng đã thất bại trước quyết tâm của hàng giáo phẩm GHPGVNTN do Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ lãnh đạo và do dư luận quốc tế lên tiếng phản đối. Nhờ vậy Viện Tăng thống và Viện Hóa Ðạo đã chủ trì trang lễ với sự tham gia của mười nghìn chư Tăng Ni, Phật tử đưa Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng. Do âm lịch năm nay có tháng nhuận, nên lễ Tiểu tường cũng tổ chức theo ngày nhuận.

Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ cùng chư Tăng đại diện 20 Ban Ðại diện các tỉnh thành cũng ước nguyện về Nguyên Thiều dự lễ Tiểu Tường đức cố Tăng thống. Nhưng công an đã phong tỏa các ngôi chùa của Hòa thượng và 20 Ban Ðại diện. Nên không ai có thể lên đường về Bình Ðịnh.

Thượng tọa Thích Viên Ðịnh thay mặt Ban chỉ đạo Viện Hóa Ðạo về Bình Ðịnh tham dự lễ. Thế nhưng nhà cầm quyền địa phương đã ngăn cấm bằng một lý do vu vơ vi phạm nhân quyền và chống đối tôn giáo.

Tại hải ngoại, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ Tiểu tường Ðức cố Tăng thống tại trụ sở GHPGVNTN ở Chùa Ðiều Ngự số 14472 Chestnut St., thành phố Westminster, CA 92683, Hoa Kỳ, vào lúc 11 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2009.