HÀNG NGÀN NGƯỜI CẦU NGUYỆN CHO TAM TÒA

@ 28 July 2009 07:08 AM

Tin tổng hợp - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài phát thanh quốc tế, Linh mục Antôn Phạm Ðình Phùng là Chánh văn phòng Tòa Giám mục Xã Ðoài, cho biết đến nay Công an tỉnh Quảng Bình vẫn chưa chịu trả tự do cho những giáo dân, và đã khởi tố 7 người về tội gây rối trật tự công cộng hôm thứ hai 20 tháng 7 vừa qua. Tại Saigon, tại đền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Kỳ Ðồng, vào chiều ngày hôm qua đã diễn ra buổi cầu nguyện long trọng hướng về Giáo phận Vinh trong biến cố đau thương Tam Tòa. Tham dự buổi cầu nguyện gồm 26 linh mục, trong đó có một linh mục thuộc Tổng Giáo phận Saigon, một linh mục Dòng thánh Phanxicô, còn lại là linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, và 24 nữ tu, 45 tu sĩ cùng hơn 2000 giáo dân từ khắp nơi trong và ngoài thành phố Saigon. Mở đầu buổi cầu nguyện, cha Giuse Lê Quang Uy giới thiệu sơ lược lịch sử giáo xứ Tam Tòa từ khi thành lập cho tới nay.

Tiếp đó ngài trình bày cho cộng đoàn về sự kiện công an đàn áp giáo dân Tam Tòa. Ngài chú thích cho công đoàn hiểu về những hình ảnh được trình chiếu trên màn hình rộng giữa gian cung thánh về những buổi cầu nguyện hiệp thông ở khắp nơi hướng về giáo xứ Tam Tòa. Sau khi nêu lý do buổi cầu nguyện, các linh mục tiến lên bàn thờ cùng hiệp dâng thánh lễ với giáo dân, cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo xứ Tam Tòa nói riêng, Giáo phận Vinh nói chung. Trong thánh lễ, cha chủ tế Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, mời gọi mọi người sám hối về những tội lỗi của mỗi người đang góp phần tạo ra một xã hội bạo lực, bất công, và vì vậy xin Chúa chữa lành, thánh hóa.

Linh mục giảng lễ trong thánh lễ đặc biệt tối hôm qua là cha Giuse Nguyễn Thể Hiện. Trong bài giảng, ngài khẳng định rằng đang có một sự đối lập giữa một ý hướng muốn xây dựng xã hội dựa trên bạo lực, lòng căm thù và một ý hướng muốn xây dựng xã hội dựa trên tình yêu, sự tha thứ, sự phục sinh. Kết thúc bài giảng, cha Hiện nhấn mạnh rằng mọi người có mặt nơi đây để cùng hiệp ý với giáo xứ Tam Tòa, với giáo phận Vinh trong ước muốn công bố tin mừng tình yêu, sự tha thứ, sự sống mới hồi sinh. Những ngọn nến sáng được thắp lên. Cộng đoàn trong thinh lặng dâng lên những lời nguyện xin tha thiết, xin ơn bình an, can đảm cho giáo dân giáo xứ Tam Tòa, cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Vinh; xin ơn soi sáng và lòng ngay thẳng cho những kẻ đang cầm quyền. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa tiến ra tượng đài Chúa Chiên Lành trong khuôn viên của Tu viện. Ði đầu là thánh giá nến cao, sau đó là cha chủ tế Vinhsơn Phạm Trung Thành, các cha đồng tế, các tu sĩ nam, nữ, và cuối cùng là giáo dân.

Tất cả mọi người cầm nến sáng trên tay, vừa đi vừa hát vang lời kinh hòa bình của thánh Phanxicô. Những buổi lễ cầu nguyện tương tự cũng được tổ chức đồng loạt tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, và những giáo hạt tại thành phố Vinh gồm giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo hạt Văn Hạnh với hơn 40,000 người, giáo họ Thượng Khê xứ Kẻ Gai, giáo xứ Hàm Long gần 2000 người, giáo xứ La Phù Hà Nội, giáo sư Tri Bản Hà Tĩnh, và ngay cả tại hải ngoại ở giáo xứ Maria Goletti ở thành phố San Jose tiểu bang California cũng cử hành thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho giáo dân tại Tam Tòa, Ðồng Hới Việt Nam.(SBTN){nl}{nl}