BÌNH DƯƠNG: DÂN BẮC THANG ÐỘT NHẬP VÀO CÔNG TY TRÀN NƯỚC THẢI

@ 2 August 2009 04:56 AM

Tin{nl}Bình Dương - Do vì quá bất mãn vì nước thải của Công ty Cổ phần MDF{nl}Việt Nam thải bừa bãi ra đường và sông Thị Tính, nhiều người dân ở ấp{nl}Tân Lập, xã An Ðiền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã dùng thang vượt{nl}rào vào trong công ty để chặn nguồn nước thải này. Sự kiện xảy ra vào{nl}khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua. Theo những người dân tại đây, nước{nl}thải của công ty này tạo thành một dòng nước đen ngòm trên đường trong{nl}xóm, chảy cả vào khu vực nghĩa trang và con suối gần đó gây ô nhiễm cả{nl}một khu vực. Một người dân cho biết nước thải do công ty này đã thải ra{nl}ngoài mấy ngày nay, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mồ mả của những{nl}người đã khuất cũng không được yên. Ngoài việc vượt rào vào trong để{nl}chặn dòng nước thải đang xối xả chảy ra ngoài, cũng có hàng chục người{nl}dân kéo đến cổng Công ty Cổ phần MDF Việt Nam biểu tình yêu cầu ngưng{nl}xả thải ra đường.
 
Ngay sau khi nhận được tin{nl}người dân bất mãn xông vào công ty để chặn nguồn nước thải, lực lượng{nl}công an xã An Ðiền đã được đưa đến để ngăn chặn dân chúng khỏi nổi{nl}loạn. Dân chúng đã yêu cầu gặp giám đốc nhưng không được và các nhân{nl}viên bảo vệ chỉ nói là chủ doanh nghiệp đã đi vắng. Ngoài ra dân chúng{nl}cũng cho biết họ đã gửi đơn đến xã nhưng chưa được giải quyết nên phải{nl}tự can thiệp. Tình trạng những người dân biểu tình chống ô nhiễm môi{nl}trường càng lúc càng gia tăng tại Việt Nam, vì cán bộ đa số nhận hối lộ{nl}đã làm ngơ trước những khiếu kiện liên quan đến việc này.(SBTN)
{nl}{nl}