CĂNG THẲNG TẠI TU VIỆN BÁT NHÃ VẪN TIẾP DIỄN

@ 7 August 2009 02:50 AM
{nl}
Tin Lâm Ðồng - Vụ căng thẳng tại tu viện Bát Nhã Lâm Ðồng vẫn tiếp diễn, khi gần 400 tu sinh có liên hệ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn đang ở trong Tu viện Bát Nhã nhưng Thượng tọa chủ trì ở đây đòi họ phải ra đi. Thượng Tọa Thích Ðức Nghi là viện chủ tu viện Bát Nhã, trước đây đã mời tăng thân Làng Mai về dạy đạo pháp cho hàng trăm chủng sinh, nhưng quan hệ hai bên đã trở nên tồi tệ. Giới chức chính quyền và công an tỉnh Lâm Ðồng thì từ chối cung cấp tin tức về việc này. Những hình ảnh video quay được cho thấy một phái đoàn gồm các tăng ni Phật tử từ Saigon và Lâm Ðồng đến thăm chư tăng Bát Nhã, đã bị đám côn đồ do Thượng tọa Ðức Nghi điều tới tấn công gây nhiều thương tích cho nhiều người, trong đó Thượng tọa Thích Thái Thuận là Chánh Ðại Diện Phật Giáo Bảo Lộc, kiêm Phó Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Ðồng là bị thương nặng nhất đã phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bảo Lộc.

Ðược biết đoàn người đến Bát Nhã với mục đích thăm hỏi và tiếp tế lương thực cho 400 tu sỹ đang lâm vào cảnh khốn cùng tại đấy và gặp gỡ 2 bên mong tìm giải pháp an bình cho tình hình Bát Nhã. Nhưng vừa vào đến Tu Viện ngay trước nhà Tâm Ban Ðầu, quý vị ngỏ ý muốn gặp Thượng tọa Ðức Nghi thì được trả lời là không có ở đây. Lập tức cả đoàn người bị tấn công bằng bùn đất, phân bò, phân trâu, gậy gộc bởi một nhóm khoảng 50 người hung hăng quá khích. Người ta biết đây là nhóm côn đồ được Thượng tọa Ðức Nghi mời tới từ sáng sớm và đã tham dự vào cuộc đập phá khủng bố cả ngày lẫn đêm cho đến bây giờ.


 
Sự kiện từ đầu đến cuối diễn ra dưới mắt của rất nhiều Công an đang có mặt tại hiện trường. Tất cả đều bất động không có lấy một động thái can ngăn, hay một lời nào nhằm ngăn chận bạo động. Trong những ngày qua chư tăng cùng vài ba chục vị thanh niên tập sự xuất gia tại đây đã không có gì để ăn, nước uống thì cũng đã cạn dần, họ đang trong tình cảnh bị cô lập hoàn toàn. Trong khi đó thì hàng đoàn xe tiếp tế lương thực của Phật tử đưa vào đã bị đám côn đồ chận giữa đường từ Bảo Lộc đến Dambri. Có thể nói khu vực tu viện Bát Nhã và con đường độc đạo từ Bảo Lộc vào Tu Viện đã bị đám côn đồ này chiếm giữ, và tất cả phải tuân theo lệnh của chúng dưới sự đồng tình của Công an và cán bộ nhà nước. Tin mới nhất cho biết thày Ðức Nghi đã ra lệnh cấm không cho công nhân tiếp tục đào giếng nước cung cấp cho những người còn lại trong tu viện này. Chủ nhật vừa qua tu viện cũng bị cắt điện nước, và theo tin các vị bên nhà, có khoảng hơn 100 người dùng rao rựa rượt chém và cô lập các vị xuất gia.

Tưởng cũng nên nhắc lại là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mời thiền sư Thích Nhất Hạnh về thăm Việt Nam để thực hiện lễ cầu siêu giải oan ở trong nước, và được nhà nước Cộng sản Việt Nam khai thác rầm rộ như là một bằng chứng cho thấy có tự do tín ngưỡng và tôn giáo tại đây. Thế nhưng sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ tuyên truyền, nay Hà Nội đã trở mặt và chính ban tôn giáo nhà nước có công văn phê phán tăng thân Làng Mai đề cập sai lệch những vấn đề chính trị của đất nước. Tin cho biết chính Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đề ra một loạt đề nghị với Chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết, trong đó có việc giải thể Ban Tôn giáo Chính phủ và bộ phận công an đặc trách tôn giáo, nhưng phía Cộng sản Việt Nam đã không trả lời gì về những đề nghị này.
 
Vào sáng nay một cán bộ cao cấp của Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ rằng tranh chấp ở tu viện Bát Nhã, Lâm Ðồng, là về vấn đề tự do tôn giáo, mà nói đó là do các đệ tử của pháp môn Làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã không khai báo rõ ràng hoạt động của họ với cán bộ địa phương. Ông Bùi Hữu Dược, thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, được hãng AP phỏng vấn nói các môn đồ đã không tuân thủ theo quy định của địa phương, và việc nhà nước giám sát các hoạt động của các nhóm tôn giáo trên địa bàn là chuyện bình thường. Ông Dược còn nói các cán bộ nhà nước rất ngạc nhiên khi đọc nội dung website chính của tu viện thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Pháp kêu gọi chính phủ Việt Nam bỏ đi lực lượng an ninh tôn giáo. Ðương sự tuyên bố rằng quản lý các nhóm tôn giáo không có nghĩa là kiểm soát họ. Nhà nước chỉ tạo điều kiện cho các nỗ lực làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Các môn đồ của thiền sư Thích Nhất Hạnh bị yêu cầu phải rời khỏi tu viện Bát Nhã ở Ðà Lạt, Lâm Ðồng vào đầu tháng 9 này là hạn chót, còn nếu không sẽ không bảo đảm mạng sống của những người này.

Tin cho biết nhà nước muốn dứt khoát giải quyết chứ không để vấn đề như hiện nay, và các tu sĩ Làng Mai tố cáo rằng đây là chủ trương của nhà nước từ cấp trung ương chứ không phải địa phương, vì rõ ràng là tất cả những việc làm của thày Ðức Nghi là có sự hậu thuẫn của Công an và cán bộ nhà nước. Ðây cũng là một bằng chứng rõ rệt về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam trong lúc Hà Nội đang bị tố cáo về tình trạng xử dụng côn đồ để đàn áp giáo dân Công giáo tại Tam Tòa Ðồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình trong những ngày vừa qua.(SBTN)