THỔ NHĨ KỲ XÉT VỀ VIỆC TỐ CÁO VIỆT NAM BÁN PHÁ GIÁ MÁY LẠNH

@ 11 August 2009 06:18 PM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Istanbul - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang suy xét về việc điều tra{nl}những công ty xuất cảng của Việt Nam bị tố cáo việc bán phá giá các{nl}loại máy lạnh, cũng như các công ty từ Phi Luật Tân, Ai Cập, Pakistan{nl}và Nam Dương. Văn phòng đại diện thương mại của nhà cầm quyền Cộng sản{nl}Việt Nam tại Istanbul đã xác nhận tin này và cho biết bộ Thương mại của{nl}Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra quyết định và yêu cầu các công ty nhập cảng của{nl}Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp các tài liệu và chứng cớ, nhằm mở rộng cuộc điều{nl}tra và đưa ra những biện pháp trừng phạt cho các quốc gia nói trên.{nl}chính phủ Thổ đã cho rằng những sqn phẩm này được bán với giá thấp hơn{nl}so với giá sản xuất như trường hợp của Trung cộng.


Ða{nl}số những mặt hàng này là do Trung cộng sản xuất rồi chuyển sang Việt{nl}Nam, và xuất cảng qua Thổ Nhĩ Kỳ dưới quota dành cho Việt Nam. Từ năm{nl}2006 đến nay chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt thuế lên đến 25% vì tố cáo{nl}hàng máy lạnh nhập cảng từ Trung cộng đã bán phá giá, nên nay Trung{nl}cộng phải tìm cách luân chuyển hàng sang những nước khác để tránh những{nl}loại thuế này. Bản tin cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thu thập thêm{nl}tài liệu và sẽ đưa ra những bằng chứng cụ thể trong vòng 5 tuần lễ.{nl}Trước đó Thổ cũng đã áp đặt thuế phá giá cho những mặt hàng phụ tùng xe{nl}hơi nhập cảng từ Việt Nam lên đến 4.55 đô-la cho mỗi ký vào năm 2007,{nl}và từ 29 đến 49% thuế cho những mặt hàng hộp quẹt gas nhập cảng từ Việt{nl}Nam vào năm 2004 cho đến nay.(SBTN){nl}{nl}