TIN THÊM VỀ VỤ TRUNG CỘNG THẢ NGƯ DÂN VIỆT

@ 13 August 2009 07:12 AM
 
Tin Hà Nội - Tin của báo Nhân dân sáng nay cho hay{nl}Trung Cộng trả tự do cho tất cả 25 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Hoàng{nl}Sa, và trả lại cả chiếc tàu bị giữ trước đây. Tờ báo dẫn lời của phát{nl}ngôn viên bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Dũng, cho biết Trung{nl}Cộng thông báo với tòa đại sứ Việt Nam về những điều trên, và những ngư{nl}dân này sẽ trở về trong vòng vài ngày tới. Tuy nhiên bản tin của hãng{nl}thông tấn AFP phổ biến lúc gần 4 giờ chiều qua giờ Hà Nội, cho biết{nl}Trung Cộng chỉ thả 13 người tránh bão, mà vẫn giữ 12 ngư dân Việt Nam{nl}bị bắt hồi giữa tháng sáu, cũng ở gần Hoàng Sa. Bắc Kinh cáo buộc họ{nl}đánh cá trong lãnh hải của Trung Cộng.
 
Ðược{nl}biết cảnh sát biển Trung Cộng đã bắt giữ 37 ngư dân huyện Lý Sơn khi họ{nl}đang đánh cá trong vùng biển của Việt Nam ở gần Hoàng Sa, đòi phạt 70{nl}ngàn nhân dân tệ tức khoảng 10,000 mỹ kim cho mỗi tàu. Sau đó họ thả 25{nl}người về để lấy tiền chụôc, chỉ còn giữ lại 12 người. Ðến trung tuần{nl}tháng bảy, Trung Cộng giảm số tiền chuộc xuống còn 50 ngàn, và đến nay{nl}thì thông báo thả hết 12 người. Các bản tin đăng tải trên báo chí trong{nl}nước đều không cho biết chi tiết gì về số tiền chuộc.(SBTN)
{nl}{nl}