DU KHÁCH VÀO VIỆT NAM GIẢM 19%, DU KHÁCH NỘI ÐỊA ÐƯỢC KHOE LÀ TĂNG 15%

@ 18 August 2009 12:43 AM

Tin Hà Nội - Ðến cuối năm du lịch vẫn chưa thể hồi phục, đó là lời báo nguy của nhà nứơc Hà Nội. Vụ trưởng Vụ lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch Cộng sản Việt Nam tuyên bố trong thời điểm khủng hoảng kinh tế lại thêm dịch cúm H1N1 ngày càng diễn biến phức tạp, dự báo từ nay đến hết năm 2009 ngành du lịch vẫn khó khôi phục thị trường khách quốc tế. Báo cáo từ Tổng cục Du lịch trong 7 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2008. Theo tính toán, dù 5 tháng cuối năm 2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tương đương với cùng kỳ năm 2008 thì trong năm 2009, khách quốc tế tính tới cuối năm vẫn giảm từ 10 đến 12%.

Trước những khó khăn này, từ đầu năm 2009 ngành du lịch đã chuyển hướng tập trung sang thị trường nội địa và Hà Nội khoe rằng đã có được kết quả khá khả quan. Nguồn tin cho rằng trong 7 tháng đầu năm 2009, lượng khách nội địa tăng từ 12 đến 15%, có địa phương tăng tới 30% và như vậy trong cả năm lượng khách nội địa có thể tăng 15%, kéo theo doanh thu ngành du lịch tăng 5%. Tuy nhiên sự thật và dựa trên những tin tức được phổ biến riêng biệt đều cho thấy những con số này hoàn toàn không đúng, vì các công ty lữ hành hoặc du lịch tại Việt Nam đều than trời và cho biết số lượng khách hủy tour trong thời gian qua vì dịch cúm H1N1 lên tới từ 40 đến 60%. Giá vé về Việt Nam hiện nay rất rẻ chỉ khoảng 600 đồng một nguời từ Mỹ, nhưng số Việt kiều về nước đã giảm nhiều vì những tin tức cho thấy cán bộ hải quan đã chặn Việt kiều lại từ phi trường để đòi tiền lên đến cả hơn 500 đô-la, còn nếu không sẽ tạm giam vì cho rằng nhiễm cúm H1N1.(SBTN)

{nl}{nl}