CÚM H1N1 TIẾP TỤC TRÀN LAN KHẮP NƠI

@ 22 August 2009 08:26 PM
Tin Hà Nội - Tin từ Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam cho{nl}biết hôm qua có thêm 67 người trong nước bị nhiễm cúm H1N1, nâng tổng{nl}số người nhiễm dịch bệnh hiện trên 1700 người. Báo chí trích lời các{nl}viên chức y tế cho biết, giữa lúc dịch cúm tiếp tục lan tràn với số{nl}người mắc bệnh gia tăng đáng ngại, nhất là tại học đường đang trong{nl}giai đoạn khai giảng niên học mới, Bộ Y Tế chỉ biết thúc giục các{nl}trường thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phối hợp với cơ{nl}quan y tế địa phương, mà không tìm ra biện pháp nào khác để ngăn chặn.{nl}Bộ trưởng Bộ Y Tế chỉ nói suông rằng bài học đầu tiên trong năm học mới{nl}2009-2010 tại các trường học sẽ là bài học về phòng chống cúm H1N1, và{nl}cũng khuyến cáo các công nhân viên ở công sở, cơ xưởng, khu công nghiệp{nl}và cư dân ở những khu chung cư đông người phải tự theo dõi và thông báo{nl}ngay cho giới hữu trách những trường hợp bị nhiễm bệnh. Trước tình{nl}trạng dịch cúm H1N1 bùng phát ở Việt Nam, từ đầu tháng 8 đến nay đã có{nl}hơn ,500 du khách huỷ bỏ hay đình hoãn các tour du lịch. Hôm qua Tổ{nl}chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo các nước chuẩn bị cho một làn sóng{nl}mới của dịch cúm H1N1 có thể xảy ra trong những tháng tới. {nl}{nl}{nl}
 
Tổng{nl}Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Chan phát biểu tại một hộỳ{nl}nghị y tế ở Bắc Kinh rằng nhiều nước sẽ gặp phải sự bùng phát dịch cúm{nl}trong vài tháng nữa. Giám đốc khu vực Tây Thái bình dương của tổ chức{nl}này là ông Shin Young Soo, cho biết hầu hết các nước sẽ có số người cúm{nl}heo tăng gấp đôi trong vòng 3 tới 4 ngày trong vòng vài tháng cho tới{nl}khi tình trạng lây lan đạt tới cao điểm. Các giới chức y tế Liên hiệp{nl}quốc cảnh báo rằng các quốc gia đang phát triển, có hệ thống y tế yếu{nl}kém sẽ đặc biệt dễ bị thương tổn khi vi khuẩn cúm lan mạnh. Chuyên gia{nl}cúm của Tổ chức Y tế Thế giới là ông Keiji Fukuda nói rằng một trong{nl}những thách thức lớn nhất của cơ quan ông là làm sao cho tất cả các{nl}nước có đủ thuốc chủng. Virus H1N1 đã gây tử vong cho gần 1,800 người{nl}trên thế giới từ khi xuất hiện hồi tháng tư.(SBTN) {nl}{nl}