LUẬT LỆ KHẮT KHE KHIẾN VIỆT NAM SẼ KHÔNG CÓ PHIM DỰ GIẢI OSCAR NĂM 2009

@ 24 August 2009 04:38 AM
{nl}

Tin{nl}Los Angeles - Năm nay nguồn tin cho biết Việt Nam sẽ không có phim dự{nl}giải Oscar năm 2009 dành cho bộ môn phim ngoại quốc xuất sắc nhất, với{nl}lý do là những luật lệ khắt khe của Hàn lâm viện Ðiện ảnh và Nghệ thuật{nl}Hoa Kỳ đã làm cho các nhà điện ảnh Việt Nam phải chào thua. Một viên{nl}chức thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của nhà nước Cộng sản Việt{nl}Nam xác nhận năm nay họ chưa nhận được lời mời để gởi phim tham dự giải{nl}Oscar lần thứ 82, và như vậy thì có thể đã quá trễ và Việt Nam năm nay{nl}sẽ không có mặt. Theo luật của Hàn lâm viện điện ảnh Hoa Kỳ, những cuốn{nl}phim muốn tham dự cuộc bình chọn cho giải Oscar vào tháng 3 sắp tới{nl}phải là những cuốn phim được thực hiện bằng tiếng Việt, có phụ đề Anh{nl}ngữ và phải hội đủ một số những điều kiện về kỹ thuật. Phim phải được{nl}trình chiếu tại các rạp hát ít nhất là 7 ngày từ ngày 1 tháng 10 năm{nl}2008 đến ngày 30 tháng 9 năm 2009.

 
Hà Nội cho{nl}biết nhiều cuốn phim mà nhà nước Cộng sản Việt Nam ủng hộ thì lại không{nl}đủ tiêu chuẩn, trong khi những phim do các đạo diễn Việt Nam ở ngoại{nl}quốc thực hiện thì lại không được Hà Nội ủng hộ. Một trong những cuốn{nl}phim nổi tiếng là phim Cú và Chim Se Sẻ, từng đoạt giải Cánh Diều Vàng{nl}năm 2008 của Việt Nam thì lại không đủ tiêu chuẩn vì chỉ được trình{nl}chiếu trong năm ngoái có một lần trong buổi phát giải, và bị cấm không{nl}cho chiếu ở những rạp thương mại ở Việt Nam. Phim này đã từng thắng 7{nl}giải lớn ở các Ðại hội Ðiện Ảnh quốc tế và do một đạo diễn Việt kiều{nl}thực hiện. Phim Trăng nơi đáy giếng từng thắng hạng nhì tại giải Cánh{nl}Diều Vàng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, và cuốn phim mang tên Chơi{nl}vơi thì đạo diễn muốn để dành để ra mắt ở Ðại hội Ðiện Ảnh tại Venice{nl}vào cuối tháng 9, tức là quá trễ cho điều kiện của ban tổ chức giải{nl}Oscar. Một cuốn phim khác của nam tài tử Johnny Trí Nguyễn có tựa đề là{nl}Bẫy rồng thì đến tháng 12 mới trình chiếu. Hà Nội thì đang vận động{nl}mạnh mẽ cho hai cuốn phim có tính cách tuyên truyền của nhà nước là{nl}cuốn Huyền thoại bất tử và cuốn Ðừng đốt, nhưng những quan sát viên cho{nl}rằng hai cuốn phim này rặc mùi tuyên truyền, và sẽ không thể nào có cơ{nl}hội thắng được trong giải Oscar của Mỹ.(SBTN)
{nl}{nl}