ÐẠI SỨ MICHALAK XÁC NHẬN MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH ÐƯỢC TRẢ TỰ DO

@ 27 August 2009 04:46 PM
{nl}
Tin Hà Nội - Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông{nl}Michael Michalak, chính thức báo tin Mục Sư Nguyễn Công Chính đã được{nl}công an Việt Nam trả tự do vào đầu tháng này, tin do văn phòng Dân Biểu{nl}Trần Thái Văn phổ biến cùng với bản Việt ngữ bức thư của đại sứ Hoa Kỳ{nl}gởi cho ông Văn ngày 21 tháng 8 vừa qua. Mục Sư Thân Văn Trường từ Việt{nl}Nam xác nhận rằng đúng là Mục Sư Chính đã được trả tự do, hiện đang an{nl}toàn tại tư gia, nhưng có công an canh gác bên ngoài. Trong buổi gặp gỡ{nl}với giới truyền thông tại California vào đầu tháng 6, Dân biểu liên{nl}bang Ed Royce cũng đã đề cập đến tấm hình cho thấy Mục Sư Nguyễn Công{nl}Chính bị đánh đập. Cũng trong buổi gặp gỡ ấy, Ðại Sứ Michalak tuyên bố{nl}là chưa đủ chứng cớ cho thấy Việt Nam chà đạp tôn giáo. Dân Biểu Trần{nl}Thái Văn xác nhận về bức thư Ðại Sứ Michalak gửi cho ông và nhấn mạnh{nl}rằng việc Mục Sư Chính được thả là "thành quả vận động của chung rất{nl}nhiều người".
 
Cũng liên quan đến tôn giáo,{nl}hôm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa gửi thư mời{nl}tham dự buổi cầu nguyện hiệp thông với giáo dân Tam Tòa giáo phận Vinh{nl}và giáo dân Thái Hà giáo phận Hà Nội cho quyền làm người, tự do tôn{nl}giáo, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thư mời{nl}do Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Trụ trì Chùa Khánh Anh Bagneux ở Pháp làm{nl}chủ tịch điều hành, nhắc lại sự kiện công an Quảng Bình đã đánh đập,{nl}bắt giam một số giáo dân Tam Tòa và kích động hận thù chia rẽ tôn giáo{nl}trong tháng qua, đồng thời cũng nhắc lại việc Ðức Cha Cao Ðình Thuyên,{nl}Giám Mục Ðịa Phận Vinh, đang công du mục vụ tại hải ngoại, đã viết văn{nl}thư yểm trợ tinh thần giáo dân Tam Tòa đang bị công an Quảng Bình bách{nl}hại. Ðể đáp ứng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu châu sẽ{nl}tổ chức buổi cầu nguyện hiệp thông với giáo dân Tam Tòa và Giáo Phận{nl}Vinh, tại chùa Viên Giác tại Ðức và chùa Khánh Anh tại Paris vào 2 ngày{nl}5 và 6 tháng 9 sắp tới.(SBTN)
{nl}{nl}