TỔNG BÍ THƯ ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ TRUNG THÀNH VỚI QUAN THÀY TRUNG CỘNG

@ 31 August 2009 02:48 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc những tin tức trên cho thấy{nl}Việt Nam đang cố gắng đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung cộng để cân bằng{nl}quyền lực giữa hai phe, thì báo chí trong nước hôm nay lại loan tin{nl}Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp đón một phái đoàn những cán{nl}bộ cao cấp từ Bắc Kinh sang Việt Nam tiếp tục áp lực đàn em Cộng sản{nl}phải tuân theo những chỉ thị do quan thày phương Bắc đưa ra.{nl}{nl}{nl}
 
Ðoàn{nl}đại biểu của Ðảng Cộng sản Trung Cộng do Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Bí{nl}thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Hà Dũng dẫn đầu đã đến gặp Nông{nl}Ðức Mạnh vào chiều hôm qua tại Trụ sở Trung ương Ðảng. Trong dịp này,{nl}họ Nông đã khúm núm và đưa ra những lời tuyên bố hết sức khiếp nhược{nl}khi nói rằng nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng{nl}và làm hết sức mình để gìn giữ mối phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp{nl}tác truyền thống giữa hai nước, và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của{nl}đoàn lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác{nl}chiến lược toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Cộng.
 
Trước{nl}sự đê hèn của đàn em Cộng sản Việt Nam, cán bộ Trung cộng là Hà Dũng đã{nl}nói như ra lệnh là đảng và nhà nước Trung Cộng quyết tâm phấn đấu không{nl}ngừng để phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện{nl}với Việt Nam, mà ai cũng hiểu rằng trong những ngày qua Trung cộng hoàn{nl}toàn áp đảo đối với Việt Nam từ vấn đề đánh cá ngoài biển đông cho đến{nl}những áp lực chính trị bắt giữ những người chống đối Trung cộng trong{nl}nước. Phái đoàn cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ còn thăm{nl}viếng Saigon, Huế và Quảng Ninh trước khi về lại Bắc Kinh.(SBTN)
{nl}{nl}