ÐỀ NGHỊ CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH CÔNG TY THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

@ 4 September 2009 04:16 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Một bản tin gây chú ý cho nhiều người{nl}khi báo chí loan tin ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam{nl}vừa quyết định kỷ luật ông Ðoàn Văn Kiện, Chủ tịch Tập đoàn Than và{nl}Khoáng sản Việt Nam, mà ai cũng biết là công ty chính chủ đầu tư các dự{nl}án khai thác bauxite ở vùng Tây nguyên gây bất mãn cho người dân trong{nl}và ngoài nước. Nguồn tin cho rằng nhân vật này hiện còn đang giữ cương{nl}vị Bí thư đảng Ủy của tập đoàn Than và Khoáng sản viết tắt là TKV, được{nl}tin là đã bị kỷ luệt cảnh cáo về Ðảng và bị đề nghị cho thôi chức Chủ{nl}tịch. Lý do được đưa ra là vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ,{nl}buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng, là{nl}những từ ngữ thường dùng cho những trường hợp những kẻ tham nhũng bị{nl}phát giác. Ðây là lần thứ nhì nhân vật này bị kỷ luật cảnh cáo đảng,{nl}lần thứ nhất là vào năm 2001, khi ông Kiện là Ủy viên Trung ương Ðảng{nl}và là Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam.
 
Lúc{nl}đó ông này bị tố là đã vi phạm quy chế vay và trả nợ nước ngoài của{nl}Chính phủ, kinh doanh ngoại tệ trái chức năng luật pháp cho phép, Sai{nl}phạm trong quản lý xuất cảng than gây thiệt hại đến 1.2 triệu mỹ kim{nl}trong năm 98, và 486,000 mỹ kim trong 9 tháng đầu năm 1999. Thế nhưng{nl}cho dù bị kỷ luật vì đã gây thiệt hại những số tiền khổng lồ như vậy,{nl}ông Kiện không bị xuống chức mà lại còn được đề bạt lên cao hơn, khi{nl}tổng công ty này kết hợp với công ty Khoáng sản để thành lập ra Tổng{nl}công ty Than và Khoáng sản có quyền hành trên các mỏ khoáng sản trên{nl}toàn quốc, là những cơ hội kiếm được những món tiền khổng lồ về việc{nl}khai thác không có giấy phép trong khu vực các mỏ thuộc Tổng công ty{nl}này.(SBTN)
{nl}{nl}