ỦY BAN BẢO VỆ KÝ GIẢ QUỐC TẾ LÊN ÁN VIỆT NAM TRẤN ÁP CÁC NHÀ BÁO VÀ BLOGGERS

@ 5 September 2009 03:18 PM
{nl}{nl}{nl}

{nl}

Tin{nl}New York - Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế, trụ sở ở New York lên án việc{nl}chính quyền Việt Nam bắt giữ các nhà báo và blogger, đồng thời yêu cầu{nl}Hà Nội tức khắc trả tự do cho những người này. CPJ cho rằng Việt Nam{nl}đang mở chiến dịch trấn áp các nhà báo và giới bloggers. Ba nhà báo bị{nl}bắt là ký giả Phạm Ðoan Trang của báo Việt Nam Net, blogger Bùi Thanh{nl}Hiếu tức Người Buôn Gió, và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm,{nl}vì những bài viết bị nhà nước xem là nhạy cảm khi đụng chạm đến quan hệ{nl}giữa Hà Nội với Bắc Kinh, đã bị nhà chức trách Cộng sản Việt Nam bắt{nl}giữ. Hành động bắt bớ những người cầm bút này bị uỷ ban bảo vệ ký giả{nl}tức CPJ lên án mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Hà Nội tức khắc trả tự do cho{nl}ba nhà báo này. Các cây viết bị giam cầm thường phổ biến bài vở liên{nl}quan đến vịêc Bắc Kinh xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng{nl}như chuyện Trung Cộng được vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
 
Mới{nl}đây, ông Michael Michalak, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bày tỏ sự quan{nl}ngại trước hành động đàn áp báo chí và hạn chế quyền tự do ngôn luận{nl}trong thời gian gần đây. Tổ chức Ký giả Không biên giới tức Reporter{nl}Sans Frontieres hôm qua cũng đưa ra lời phản đối tương tự, và nhắc lại{nl}là Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp ký giả báo chí và{nl}Internet nhất trên thế giới.(SBTN)
{nl}{nl}