TRỤC XUẤT TÀU NƯỚC NGOÀI VÀO KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

@ 7 September 2009 04:35 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin Vũng Tàu - Báo chí trong nước vừa loan tin tỉnh{nl}Bà Rịa Vũng Tàu vừa cấm cửa 17 tàu hút cát vào cửa biển Lộc An, trong{nl}đó có tàu từ Trung Cộng và Thái Lan. Sự kiện này xảy ra chỉ sau khi tin{nl}này lọt ra ngoài và báo chí hải ngoại đã loan tin, cho thấy nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam đã không kiểm soát được hải phận và để cho{nl}Trung cộng hoành hành muốn làm gì thì làm. Giám đốc Công ty chủ đầu tư{nl}dự án Khu du lịch Làng Chài Lộc An, huyện Ðất Ðỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu{nl}cho hay, mấy tháng nay các căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng dọc{nl}bờ biển đang có nguy cơ sạt lở, biến mất bất cứ lúc nào. Nguyên nhân là{nl}ngày lẫn đêm, tại khu vực cửa biển Lộc An có hàng chục tàu lớn ồ ạt hút{nl}cát, tạo ra những chiều dài các hố sâu lên tới hàng chục thước, hàng{nl}trăm ngàn thước vuông cát đã được mang đi tiêu thụ. Không chỉ có trường{nl}hợp Công ty này làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng vì bị sạt lở, mà một{nl}doanh nghiệp khác gần đó là Công ty Mỹ Mỹ cũng kêu trời vì đất ven biển{nl}của họ cũng bị các tàu cát rút ruột.
 
 Việc nạo{nl}vét luồng vào cửa biển Lộc An của công ty Phước Luân đã làm sạt lở{nl}nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khu vực này. Lấy lý do sóng lớn, công ty{nl}Phước Luân đã đưa những tàu lớn vào cửa biển, nhưng sau đó người ta{nl}phát hiện có đến 17 chiếc tàu vào địa phận của tỉnh hút cát mà nhà nước{nl}không biết, trong đó có cả tàu của Trung cộng và Thái Lan. Nay sau khi{nl}báo chí loan tin và người Việt hải ngoại lên tiếng, cán bộ tỉnh mới yêu{nl}cầu ngưng việc nạo vét và ra lệnh cho các tàu phải rời khỏi nơi này,{nl}nhưng cũng không thấy nói sẽ phạt vạ công ty Phước Luân hoặc đòi bồi{nl}thường cho việc cho phép tàu Trung cộng đến khai thác cát bất hợp pháp{nl}tại đây.(SBTN)
{nl}{nl}