CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KÊU GỌI CỘNG SẢN VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO CHO BLOGGER MẸ NẤM

@ 11 September 2009 05:44 AM
{nl}{nl}{nl}

 Tin{nl}tổng hợp - Theo tin tức do các tổ chức và hiệp hội báo chí quốc tế phổ{nl}biến trên diễn đàn Internet thì Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 31 tuổi, bị{nl}một nhóm gồm 17 nhân viên công lực đến bao vây nhà cô đêm 28 tháng 8{nl}vừa qua, rồi áp giải cô đến một đồn công an thuộc thị xã Nha Trang, chỉ{nl}vì cô đã phổ biến nhiều bài chỉ trích sự nhượng bộ của Hà Nội đối với{nl}Bắc Kinh. Qua những bài viết gần đây đăng trên trang nhật ký cá nhân,{nl}Mẹ Nấm đã đề cập tới nhiều đề tài thời sự bén nhạy liên quan đến quan{nl}hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Cộng, sự nhượng bộ về đất đai và{nl}lãnh hải cho láng giềng phương Bắc, việc Trung Cộng lấn chiếm vùng đảo{nl}Hoàng Sa Trường Sa, cũng như chuyện Hà Nội cho phép quan thày Bắc Kinh{nl}được độc quyền khai thác mỏ bauxite tại khu vực Tây Nguyên. Việc bắt{nl}giam blogger Mẹ Nấm bị uỷ ban bảo vệ ký giả trụ sở ở New York lên án{nl}mạnh mẽ.
 
Ông Bob Dietz, giám đốc đặc trách{nl}Châu Á của tổ chức này nhấn mạnh rằng blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh{nl}không thể bị cầm tù vì những bài viết của mình, cho nên cô phải được{nl}trả tự do tức khắc và vô điều kiện. Từ Paris, Pháp, ông Vincent{nl}Brossel, giám đốc đặc trách Châu Á của RSF tức phóng viên không biên{nl}giới phát biểu là các nhà báo và blogger bị giam giữ đều là những người{nl}đấu tranh ôn hoà, bất bạo động, tôn trọng sự thật và đòi hỏi công lý,{nl}lẽ phải, bằng phương cách hợp pháp và hữu lý, đúng với vai trò, chức{nl}năng của người làm báo. Ông Benoit Hervieu, thành viên ban giám đốc tổ{nl}chức phóng viên không biên giới yêu cầu nhà nước Việt Nam sớm trả tự do{nl}cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và trong lúc này, cho phép mẹ của cô được{nl}đến gặp mặt con mình đang ngồi tù.(SBTN) {nl}{nl}