CÚM H1N1 TIẾP TỤC BÙNG PHÁT, SỐT XUẤT HUYẾT LÂY LAN NHANH

@ 24 September 2009 05:27 AM
Tin{nl}Hà Nội - Bộ y tế Cộng sản Việt Nam cho hay hôm qua đã có thêm 282 người{nl}dương tính với virus H1N1 được ghi nhận. Như vậy là tổng số bệnh nhân{nl}bị lây nhiễm dịch cúm này lên tới 6883 trường hợp với 9 người tử vong.{nl}Hai trường hợp tử vong mới xảy ra hôm qua tại Daklak và Bình Phước.{nl}Nhiều ổ dịch cúm H1N1 phát sinh tại nhiều trường học mầm non và tiểu{nl}học thuộc các quận 3, 10 và ở Thủ Ðức, Gò Cấp, Bình Tân. Trong một{nl}tháng qua, trên 50 ổ cúm được ghi nhận tại Saigon với hàng trăm học{nl}sinh bị lây nhiễm và được đưa đến y viện điều trị. Vẫn theo các báo thì{nl}đến năm 2011, Việt Nam mới có thể sản xuất vaccine ngừa cúm H1N1.
 
Mặt{nl}khác, khi lên tiếng tại hội nghị thường niên của Tổ chức Y Tế Thế Giới{nl}khu vực Tây Thái Bình Dương nhóm họp hôm qua tại Hồng Kông, bà Margaret{nl}Chan là tổng giám đốc WHO tuyên bố dịch cúm H1N1 chưa có dấu hiệu biến{nl}thành đại dịch nguy hiểm hơn. Tuy nhiên thách thức lớn nhất mà WHO cần{nl}giải quyết là phải cung cấp đầy đủ vaccine cho những quốc gia nghèo khó{nl}nhất thế giới. Trung Cộng đã khởi sự cho chích vaccine ngừa cúm H1N1{nl}tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Cũng theo tin từ trong nước cho biết số{nl}lượng bệnh nhân sốt xuất huyết không ngừng gia tăng, những trường hợp{nl}nặng xảy ra tại hầu hết các tỉnh thành đang có dịch cúm H1N1, bao gồm{nl}cả Hà Nội và Saigon. Ở nhiều quận, huyện, các chỉ số mật độ muỗi gây{nl}chứng sốt xuất huyết cao hơn trước đây. Ngoài ra số bệnh nhân nhập viện{nl}rất đông và người bệnh không có đủ giường để nằm.(SBTN) {nl}{nl}