HAI NGƯỜI MẤT TÍCH VÌ BỊ TÀU LẠ ÐÂM CHÌM

@ 2 October 2009 09:11 AM
Tin Vũng Tàu - Tin trong nước cho hay trong lúc đang{nl}đánh cá trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, tàu đánh cá của Việt Nam đã bị{nl}một chiếc tàu lạ đâm chìm, làm 7 người rơi xuống biển, mà ai cũng hiểu{nl}ngầm đó là tàu của Trung cộng. Ngày hôm qua cơ quan tìm kiếm cứu nạn,{nl}công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan chức năng được lệnh điều{nl}tra việc một chiếc tàu đánh cá trên vùng biển bị tàu ngoại quốc đâm{nl}chìm làm 2 người mất tích. Theo tường trình của chủ tàu là cư dân Vũng{nl}Tàu, vào lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 9, tàu cá mang số hiệu BÐ-6410{nl}đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, trên tàu chở theo{nl}7 người thì bị một tàu sắt chưa rõ số hiệu, quốc tịch tông thẳng vào{nl}làm chìm giữa biển.
 
Lúc tàu chìm, có 5 người{nl}đã được các tàu đánh cá khác gần đó cứu thoát, 2 người còn lại đã mất{nl}tích. Ðiều này chứng tỏ Hải quân nhà nước Cộng sản Việt Nam không hề{nl}kiểm soát được hải phận của mình, vì có tàu lạ lảng vảng mà không biết{nl}là tàu từ nước nào. Nhưng thực sự thì những người hiểu chuyện cho biết{nl}đó chính là tàu của Trung cộng, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam{nl}không hề dám phản đối nên luôn luôn gọi là tàu lạ, rồi cũng ém nhẹm{nl}việc này vì không dám làm mất lòng đàn anh Bắc Kinh.(SBTN)
{nl}{nl}