CHÍNH QUYỀN DÙNG LUÂN PHIÊN CHIẾN ÁP LỰC TĂNG NI BÁT NHÃ TỪ BỎ ÐƯỜNG TU

@ 5 October 2009 04:49 PM
Tin Bảo Lộc - Tiếp tục theo dõi tình hình vụ tăng thân Làng Mai{nl}tại Bảo Lộc, tin tức cho biết các tu sinh Bát Nhã đang tỵ nạn tại chùa{nl}Phước Huệ tiếp tục thực tập im lặng trước những khó khăn đang xảy ra.{nl}Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay Công an tỉnh Ðaklak gồm Công an tôn{nl}giáo, Công an tỉnh, ủy ban Mặt trận kết hợp với Công an Bảo Lộc có mặt{nl}tại chùa Phước Huệ để áp lực số tu sinh Bát Nhã thường trú tại Daklak{nl}phải trở về, và họ nắm rất rõ số lượng là 27 người. Thành phần cán bộ{nl}tỉnh Daklak gồm Công an tỉnh làm trưởng đoàn, cùng Công an tôn giáo{nl}thăm hỏi tình hình và khuyên số tu sinh Daklak trở về địa phương, nhưng{nl}những người này từ chối và nói nguyện vọng của họ là xin được tu chung{nl}với nhau.
 
Cán bộ đưa ra luân phiên chiến, cho{nl}các đoàn thay phiên nhau vào làm việc thường xuyên để áp lực những tu{nl}sĩ này, trong lúc ngăn cản không cho Phật tử vào chùa Phước Huệ, những{nl}người đi chợ mua thức ăn mang đến cho các tăng thân đều bị lục soát rất{nl}kỹ, còn những Phật tử khắp nơi nghe tin muốn đến thăm thì bị Công an{nl}ngăn cản nói không nên vào vì lý do nguy hiểm, vì nhóm tu sinh trong đó{nl}đang làm chính trị.
 
Tối hôm qua Giám đốc Công{nl}an tỉnh Lâm Ðồng và Phó Giám đốc Công an thị xã Bảo Lộc đến chùa Phước{nl}Huệ và nói với các sư trụ trì ở đây rằng nếu những nhóm lạ mặt tiếp tục{nl}tới hành hung với số tăng sinh Bát Nhã thì quý vị giải quyết như thế{nl}nào, và được các sư trả lời rằng nếu xảy ra trường hợp có người vào{nl}hành hung tại chùa Phước Huệ như vậy thì họ sẽ đóng cửa chùa, đốt chùa{nl}và cùng tự thiêu. Hiện nay lực lượng Công an đủ loại túc trực 24 trên{nl}24 giờ trong và ngoài chùa đến con kiến cũng không lọt, thì nhóm lạ mặt{nl}nào dám tới đây hành hung người hiền lương vô tội nếu không có sự đồng{nl}tình cho phép của Công an và nhà nước.(SBTN)
{nl}{nl}