PHÁI ÐOÀN TÒA ÐẠI SỨ HOA KỲ ÐẾN LÂM ÐỒNG TÌM HIỂU VỀ VỤ CHÙA BÁT NHÃ

@ 12 October 2009 06:35 AM
Tin{nl}Lâm Ðồng - Nguồn tin từ địa phương cho biết một phái đoàn tòa Ðại sứ{nl}Hoa Kỳ đã đến thăm các tăng ni Bát Nhã, hiện lánh nạn tại chùa Phước{nl}Huệ, Bảo Lộc, trong lúc công an vẫn tiếp tục gây áp lực lên những tăng{nl}ni này. Bản tin cho biết phái đoàn cũng đã gặp đại diện Giáo Hội Phật{nl}Giáo tỉnh Lâm Ðồng khi đến đây vào hôm thứ sáu vừa qua. Thượng Tọa Viên{nl}Thanh, phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật Giáo{nl}tỉnh Lâm Ðồng cho biết phái đoàn đã gặp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Ðồng,{nl}sau đó thăm Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Lâm Ðồng, xong xuống thăm ngay{nl}tăng thân chùa Phước Huệ và đi vô tại Bát Nhã. Phái đoàn cho biết họ{nl}muốn biết rõ tình hình lâu nay xảy ra như thế nào, để rồi sau đó sẽ có{nl}đề nghị nhưng không nói rõ là đề nghị với ai và đề nghị gì.
 
Thượng{nl}Tọa Viên Thanh cho biết phía bên Giáo hội đã trình bày những sự việc{nl}xảy ra, cũng là yêu cầu của giáo hội là mong làm thế nào để cho tăng{nl}thân có được nơi để họ tu học chứ không phải là đưa họ trở lại quê.{nl}Phía Ban Trị Sự thì đề nghị trung ương cũng như tỉnh Lâm Ðồng nên tạo{nl}cho các tăng thân có một nơi để họ tu học đúng theo hiến chương Giáo{nl}Hội Phật Giáo Việt Nam và luật pháp nhà nước. Trước khi xảy ra vụ đàn{nl}áp ngày 27 tháng 9, bên Phật Giáo Lâm Ðồng đã đề nghị nên chia khu vực{nl}chùa Bát Nhã ra làm 2: nội viện và ngoại viện. Ngoại viện dành cho thầy{nl}Ðức Nghi để thầy hướng dẫn Phật tử và nội viện thì dành cho 400 tăng{nl}thân Làng Mai tu tập tại tu viện Bát Nhã. Tuy nhiên, đó chỉ là đề nghị{nl}đã bị thày Ðức Nghi và cán bộ tỉnh Lâm Ðồng bác bỏ và đòi trục xuất các{nl}tăng thân Làng Mai ra khỏi khu vực này.(SBTN)
{nl}{nl}