BÀ TRẦN KHẢI THANH THỦY NGẤT XỈU TRONG TÙ PHẢI CẤP CỨU

@ 14 October 2009 08:36 AM
Tin Hà Nội - Trong khi đó một tin khác cho biết về trường hợp của{nl}hai vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy, theo đó ông Ðỗ Bá Tân là chồng bà{nl}Thủy vừa được công an quận Ðống Ða thả về nhà khoảng 8 giờ tối ngày hôm{nl}qua sau ba ngày giam giữ. Ông Tân cho biết bà Thủy bị ngất xỉu trong tù{nl}của công an quận Ðống Ða nên phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên{nl}sau đó bà bị đưa trở lại nhà giam của công an. Ông Tân nói vợ ông không{nl}có thuốc chữa bệnh, tinh thần căng thẳng vì các cuộc thẩm vấn liên tục{nl}nên đã ngất xỉu. Ba ngày không có thuốc, bệnh tiểu đường nặng lên và cơ{nl}thể không chịu đựng được. Bà Trần Khải Thanh Thủy, 49 tuổi, bị bệnh{nl}tiểu đường rất nặng. Từ khi được thả ra khỏi tù hồi Tháng Giêng năm{nl}ngoái, bà đã phải vào bệnh viện rất nhiều lần liên quan đến huyết áp và{nl}bệnh tiểu đường. Mẹ của bà Thủy đã chuyển án bệnh của con gái để xin{nl}công an cho chuyển thuốc chữa bệnh, nhưng chưa thấy được trả lời.
 
Chiều{nl}tối thứ Sáu, vợ chồng ông bà này đã bị công an phường Trung Phụng bắt{nl}giữ và sau đó bị Công an khởi tố tội cố ý gây thương tích theo điều{nl}104, Bộ Luật Hình Sự để điều tra vì cho là đã tấn công hai thanh niên{nl}khác trong vùng, nhưng ai cũng biết hai người này là cán bộ dân phòng,{nl}là tay sai của công an khu vực, là những kẻ đã đánh vợ chồng ông Tân bà{nl}Thủy rồi vu cáo ngược lại. Tuy cũng bị bắt với vợ, ông Tân nay được thả{nl}ra và không bị truy tố gì, cho thấy chế độ Hà Nội chỉ có ý dàn dựng vụ{nl}việc, kể cả ngụy tạo chứng cứ để bắt tù bà Trần Khải Thanh Thủy. Những{nl}ký sự, bài viết của bà phổ biến trên Internet liên quan đến dân oan{nl}khiếu kiện, các vụ cưỡng chế giải tỏa đền bù bất công và đàn áp với{nl}những lời bình luận rất nặng của bà có thể là nguyên nhân và hậu quả để{nl}bà bị bỏ tù trở lại.(SBTN)
{nl}{nl}