NGƯ DÂN SỢ HÃI BÁN THUYỀN KHÔNG DÁM RA BIỂN

@ 1 November 2009 05:16 AM
Tin Quảng Nam - Trong khi đó báo chí trong nước hôm qua giới thiệu{nl}một phóng sự, theo đó thuyền trưởng một tàu đánh cá ở Quảng Nam đã{nl}quyết đinh bán tàu, ngừng đi biển sau khi từng bị phía Trung Cộng bắt{nl}giữ. Ông Trương Minh Quang là thuyền trưởng một trong 16 con tàu tạt{nl}vào quần đảo Hoàng Sa trú bão số 9. Sau khi bão tan, nhiều con tàu{nl}trong số này b? hải quân Trung Cộng đập phá, cướp tài sản, nhiều ngư{nl}dân bị hành hung trước khi được phép rời nơi trú bão. Chuyện này xảy ra{nl}hồi cuối tháng 9 song đến khoảng giữa tháng 10 mới được tiết lộ và đến{nl}nay, tuy đã tròn một tháng nhưng vẫn còn làm nhiều ngư dân sợ hãi. Nhà{nl}cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã từng tuyên bố sẽ hỗ trợ ngư dân cũng như{nl}đã lên tiếng phản đối, yêu cầu Trung Cộng điều tra vụ việc.
 
Thế{nl}nhưng chính những người trong cuộc cho biết từ lúc trở về sau bão, họ{nl}chỉ được thăm hỏi thôi chớ không được hỗ trợ vật chất để có thể ra{nl}khơi, cũng như là tạo công ăn việc làm, nói chung là chưa có gì hết.{nl}Ông cho biết phía Trung cộng lấy hết mọi thứ trên tàu. Hiện nay gia{nl}đình một vợ ba con, cùng với 13 người khác làm việc trên tàu trước đây{nl}quá sợ hãi và không dám đi biển nữa, nay chỉ ở nhà và tìm cách đi làm{nl}mướn. Ông cho biết ở vùng Bình Châu nơi ông sống có khoảng bốn năm chục{nl}chiếc tàu, nay chỉ còn chín mười chiếc là tiếp tục đi đánh xa, còn tất{nl}cả còn lại đã treo tàu hoặc tìm cách bán để xoay qua nghề khác. Ông{nl}cũng tiết lộ rằng trong suốt gần 20 năm làm nghề đánh cá, ông chưa bao{nl}giờ gặp tàu hải quân Việt Nam trên biển, dù đó là tàu Cảnh sát hay tàu{nl}chiến. Ông chỉ vài lần gặp tàu hải quân ở gần đảo Bạch Long Vỹ của Hải{nl}Phòng, còn không bao giờ thấy hải quân ở ngoài biển xa để có thể bảo vệ{nl}ngư dân cũng như bờ cõi của đất nước.(SBTN)
{nl}{nl}