HẢI PHÒNG: 800 CÔNG NHÂN ÐÌNH CÔNG VÌ BỊ CẮT LƯƠNG

@ 5 November 2009 05:33 AM
Tin{nl}Hải Phòng - Trong những tin khác trong ngày, 800 công nhân của một xí{nl}nghiệp liên doanh may quần áo ở thành phố cảng Hải phòng đã đình công{nl}vì bị cắt bớt lương. Công nhân ở hãng may Sin Joo Boo của Singapore đã{nl}bắt đầu đình công từ ngày Chủ Nhật sau khi người giám đốc điều hành mới{nl}của công ty giảm mức lương thưởng của tất cả các hạng. Theo lời Chủ{nl}tịch nghiệp đoàn lao động huyện Dương Kinh, thành phố hải Phòng cho{nl}biết các bậc trợ cấp phụ trội tính theo khoán sản phẩm, ngoài mức lương{nl}căn bản đã có từ nhiều năm qua. Nhưng khi một người Singapore mới được{nl}đưa tới làm giám đốc điều hành từ đầu tháng 10, ông ta ra lệnh hạ các{nl}bậc thưởng phụ trội bắt đầu từ tháng 11, nhưng lại không cho công nhân{nl}biết cho tới khi người ta lãnh lương.
 
Nhiều{nl}công nhân cũng đã kêu ca về phẩm chất của các bữa ăn mà công ty cung{nl}cấp. Ðồng thời, công nhân cũng cáo buộc công ty đã ép nhân công phải{nl}làm thêm nhiều giờ lại không trả thêm tiền. Các viên chức đại diện công{nl}đoàn hoặc viên chức sở lao động địa phương thường bị mua chuộc và đứng{nl}về phía chủ nhân để đàn áp công nhân. Cũng vì vậy hầu như tất cả các{nl}cuộc đình công tại Việt Nam suốt nhiều năm qua đều có tính cách tự phát{nl}từ giới công nhân chứ không có sự chủ trương và cầm đầu của hệ thống{nl}công đoàn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người công nhân Việt Nam. Sin Joo{nl}Boo có khoảng 900 công nhân tại bộ phận Hải Phòng.(SBTN)
{nl}{nl}