MIỀN TRUNG ÐIÊU TÀN TRONG LŨ LỤT

@ 5 November 2009 05:34 AM
Tin tổng hợp - Nhiều người đã khóc thương khi người thân của họ đã{nl}tử nạn hoặc mất tích trong cơn lũ lụt sau cơn bão số 11 tức bão Mirinae{nl}đổ đến. Hai tỉnh Phú Yên và Bình Ðịnh là những nơi bị ảnh hưởng nặng{nl}nhất. Bình Ðịnh có 13 người chết, 3 người mất tích và 15 người bị{nl}thương. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và hơn 41 ngàn căn nhà bị chìm trong{nl}nước. Hàng trăm hecta hoa màu, lúa và cây trồng mất trắng. Như thường{nl}lệ, nhà nước chỉ cấp phát mì tôm và nước uống, ngoài ra không có gì{nl}khác. Tại Phú Yên đã có 65 người thiệt mạng. Trong đó huyện Ðồng Xuân{nl}bị thiệt hại nặng nhất, 30 người dân tại đây đa? không thể sống sót để{nl}đoàn tụ với gia đình. Theo những người cao niên ở huyện Ðồng Xuân, cả{nl}trăm năm nay mới có một trận lụt kinh hoàng như vậy.
 
Một{nl}người ở xã Xuân Quang, huyện Ðồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết họ phải{nl}leo lên mái nhà mới thoát kịp dòng nước tấn công. Trong đêm đen như{nl}mực, gió rú liên hồi, nghe tiếng cầu cứu vang vọng khắp nơi vì cả thôn{nl}đều bị nước ập vào bất ngờ, nhiều người phải bám vào nóc nhà và chờ đến{nl}sáng mới được cứu, hiện nhiều người chết vẫn chưa tìm thấy thi thể. Nhà{nl}nước chỉ đưa được 3 chiếc trưc thăng đến chở thực phẩm và đưa khoảng{nl}vài chục người thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cán bộ thì biện minh rằng{nl}nước dâng quá nhanh, lực lượng, phương tiện, đường sá đi lại không đáp{nl}ứng đủ nên công tác cứu trợ rất khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên{nl}thì chỉ chờ đến khi hết nguy hiểm mới đến cấp cho gia đình có người{nl}chết một số tiền nhỏ để lo chôn cất, còn những người sống thì được phát{nl}mì tôm rồi được lệnh chờ đợi. Thống kê của Ban phòng chống lụt bão các{nl}tỉnh Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai đến cuối ngày hôm nay, các{nl}địa phương này đã có hơn 90 người thiệt mạng, 21 người mất tích và 44{nl}người bị thương.(SBTN)
{nl}{nl}