THÁNG 10: DU KHÁCH TỚI VIỆT NAM GIẢM 25%, KIỀU HỐI NĂM NAY CŨNG TIÊN ÐOÁN GIẢM NẶNG

@ 7 November 2009 05:47 AM
Tin Hà Nội - Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm tới 25,1%, theo bản tin báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin báo nhà nước ghi theo thống kê của Tổng cục Du lịch, cho biết trong tháng 10 lượng khách quốc tế đến nước ta đã giảm tới 25% so với tháng trước, và chỉ đạt mức gần 228 ngàn lượt. Thông kê này nói nhìn chung trong mười tháng qua, khách quốc tế đến từ hầu hết các thị trường đều cớ sự sụt giảm. Trong đó thị trường Nam Hàn giảm tới 24%; Trung Cộng, Thái Lan mức giảm tương ứng là 26% và 19%. Hà Nội đã đổ thừa cho tình trạng suy thoái kinh tế trên toàn cầu để biện minh cho việc này. Một thống kê khác cũng tiên đoán số lượng ngoại tệ do Việt kiều và những công nhân xuất cảng lao động năm nay gửi về Việt Nam cũng sẽ ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Năm nay nhiều công nhân Việt Nam lao động ở nước ngoài đã mất việc phải quay về nước, những người còn lại cũng phải thắt lưng buộc bụng kiếm sống qua ngày, nên số tiền gởi về Việt Nam chắc chắn sẽ giảm nhiều trong những ngày cuối năm. Ðối với Việt kiều tại Mỹ là nơi chiếm số lượng lớn tiền ngoại hối gởi về cho thân nhân ở Việt Nam ăn Tết và Giáng Sinh, năm nay số tiền này cũng được tiên đoán là sẽ giảm bớt. Năm ngoái Hà Nội cho biết tiền Việt kiều gởi về lên đến 8 tỷ mỹ kim, nhưng năm nay con số này dự trù sẽ giảm ít nhất là một phần ba, theo những chuyên gia về kinh tế tiên đoán như trên.(SBTN)

{nl}{nl}