EM EMY TRẦN ÐOẠT GIẢI HOA HẬU TRƯỜNG BOLSA GRANDE TẠI NAM CALIFORNIA

@ 8 November 2009 06:49 AM
Tin{nl}Westminster - Vào mỗi mùa thu, các trường trung học tại Hoa Kỳ đều tổ{nl}chức lễ Homecoming là ngày truyền thống của trường, và bầu ra{nl}Homecoming Queen là hoa hậu của trường. Năm nay trường trung học Bolsa{nl}Grande tổ chức kỷ niệm lần thứ 50 ngày truyền thống trường, và đã chọn{nl}ra 5 ứng viên để tất cả thầy cô và học sinh bầu chọn để làm Hoa hậu{nl}trường. Ứng viên này phải có những tiêu chuẩn không chỉ là sắc đẹp, mà{nl}còn từ việc giao tiếp phục vụ cộng đồng, đến các hoạt động trong{nl}trường, và cả việc phải học cho giỏi. Cuộc bình chọn cho ngôi vị này{nl}được bỏ phiếu bởi toàn thể học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.
 
Hai{nl}người được vào vòng sau cùng là Emy Trần và Natalia Guzman, cả hai đều{nl}là học sinh lớp 12. Tối Thứ Sáu 30 tháng 10 vừa qua là ngày công bố{nl}cuộc bình chọn sau cùng, và chức Hoa hậu trung học Bolsa Grande năm nay{nl}đã lọt vào tay cô Emy Trần, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống{nl}trường trung học Bolsa Grande. Homecoming Queen là cuộc thi hàng năm ở{nl}các trường học. Từ 300 học sinh lớp 12 tham dự ở vòng đầu, sau đó học{nl}sinh cuối cấp bình chọn lại còn 5 người. Sau cùng học sinh toàn trường,{nl}từ lớp 9 đến lớp 12, bỏ phiếu chọn còn 2 người vào chung kết. Emy Trần{nl}ngoài giờ học còn tham gia học tiếng Việt tại trường Hồng Bàng, năm nay{nl}17 tuổi và cô cho biết ước mơ của cô là được về Việt Nam để tìm hiểu{nl}thêm về nguồn gốc của mình khi lớn lên.(SBTN)
{nl}{nl}