NHÀ BÁO NGUYỄN THƯỢNG HIỆP QUA ÐỜI, THỌ 71 TUỔI

@ 10 November 2009 09:09 AM
Tin{nl}Westminster - Nhà báo Nguyễn Thượng Hiệp đã qua đời tại nhà thương{nl}Garden Grove, hồi 9 giờ 30 phút tối thứ tư vừa qua, thọ 71 tuổi. Ông đã{nl}ra đi sau một cơn đau kéo nhiều năm vì bệnh tiểu đường. Sự nghiệp của{nl}nhà báo Nguyễn Thượng Hiệp gắn liền với ngành truyền thông Việt Nam tại{nl}quốc nội cũng như tại hải ngoại, trải qua nhiều thăng trầm của đất nước{nl}và hoàn cảnh tị nạn. Ông đậu cử nhân luật khoa Ðại Học Sài Gòn. Những{nl}bước đầu tiên của ông trong ngành truyền thông là với đài phát thanh{nl}Saigon với tư cách phóng viên. Năm 1968, ông được cử đi Pháp làm phóng{nl}sự về Hội Ðàm Paris. Khi cường độ chiến tranh gia tăng, ông nhập ngũ{nl}khóa 14 Trường Sĩ Quan Thủ Ðức. Sau đó, ông được tuyển vào Ðài Tiếng{nl}Nói Tự Do rồi Ðài Mẹ Việt Nam.
 
Cũng trong{nl}thời gian này, ông tham gia vào việc đào tạo cho các khóa công chức,{nl}cán bộ tại Vũng Tàu. Qua Mỹ ông làm cho Xerox, ATT, sau đó vì yêu nghề{nl}đã trở về Little Saigon, California để làm việc tại báo Người Việt, và{nl}là chủ bút của tờ Diễn Ðàn Chủ Nhật và tờ Tin Việt trước khi cộng tác{nl}với một số đài truyền thanh tại miền nam California. Ðược biết tang lễ{nl}của ký giả lão thành này sẽ được quàn tại nhà quàn Melrose Abby ở{nl}Anaheim. Một thánh lễ cũng sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Tam Biên vào{nl}ngày 14 tháng 11 và sau đó sẽ chôn cất tại Anaheim. SB-TN kính xin chia{nl}buồn cùng tang quyến, và thông báo đến quý khán thính giả của{nl}đài.(SBTN)
{nl}{nl}