ÐÀ NẲNG: BIỂU TÌNH CHỐNG ÐỔ XĂNG THIẾU, SAIGON DÂN TRUY ÐUỔI XE BỒN GÂY TAI NẠN

@ 12 November 2009 02:20 AM
Tin{nl}Ðà Nẵng - Trong một sự kiện được coi là ngày càng trở nên quen thuộc{nl}tại Việt Nam, hàng trăm người dân đã tụ tập từ đêm qua tại một cửa hàng{nl}xăng dầu để phản đối sự gian lận cũng như thái độ hống hách của nhân{nl}viên. Theo tin báo chí trong nước, việc này diễn ra tại cây xăng số 284{nl}đường Ngô quyền, quận Sơn Trà, Ðà Nẵng. Tin cho hay là Công an đã đến{nl}niêm phong cây xăng bị cáo giác gian lận, nhưng dân chúng vẫn bao vây{nl}cây xăng vì e ngại các nhân viên có thể bóc niêm phong. Tình trạng đổ{nl}xăng thiếu đã từ lâu được báo chí nêu lên nhưng đây là lần đầu tiên{nl}người dân có phản ứng mạnh. Riêng với cửa hàng xăng dầu tại đây thì đã{nl}có tố cáo từ hơn một năm trước.
 
Tại Saigon,{nl}chiều ngày hôm nay dân chúng trên đường Tôn Ðức Thắng quận 1, Saigon đã{nl}phải rượt đuổi và báo cho cảnh sát chặn chiếc xe bồn làm chết một thanh{nl}niên mà vẫn tiếp tục chạy. Chiếc xe bồn cuối cùng bị người dân chặn lại{nl}khi cách hiện trường tai nạn gần 500 thước. Nạn nhân là một thanh niên{nl}25 tuổi, quê ở Bạc Liêu). Theo các nhân chứng, người này chạy se gắn{nl}máy trên đường Tôn Ðức Thắng, hướng từ cầu Khánh Hội về Ðinh Tiên{nl}Hoàng. Khi đến khu vực bến Bạch Ðằng, xe anh này va chạm với xe bồn chở{nl}bê tông làm loạng choạng tay lái, ngã đập đầu xuống đường và chết tại{nl}chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bồn không dừng lại mà bỏ chạy. Cảnh{nl}sát vẫn làm ngơ khiến cho nhiều người bất mãn đã rượt đuổi và chặn lại,{nl}lúc đó Cảnh sát giao thông mới chịu lập biên bản và tạm giữ chiếc xe{nl}này.(SBTN)
{nl}{nl}