KỶ NIỆM 30 NĂM CỰU PHÓ TỔNG THỐNG MONDALE GIÚP THUYỀN NHÂN VIỆT TỊ NẠN

@ 19 November 2009 07:46 PM
Tin Saint Paul - Sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975, hàng ngàn người đã tìm đường vượt biển, bất chấp những mối nguy hiểm rình rập ngoài biển Ðông. Năm nay đánh dấu một cách đặc biệt công lao của một trong những người ra tay cứu giúp các thuyền nhân Việt Nam là Phó Tổng Hoa Kỳ Walter Mondale. Ông nhận định rằng những người vượt biển không chỉ là những quân nhân công chức bị đe dọa, mà còn bao gồm cả giới kinh doanh thương mại của miền Nam, bị tịch thu gia sản và cơ sở làm ăn. Năm 1977 ông đích thân tới thăm các trại tị nạn ở Thái Lan và bắt đầu lập kế hoạch giúp đỡ. Ông đã đề nghị tăng gấp đôi số người tỵ nạn lên đến 14,000 người một tháng, được phép cho định cư tại Hoa Kỳ. Thêm vào đó chính phủ Hoa Kỳ đã chi ra hàng triệu mỹ kim để dựng các trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân và nhiều nơi khác, cũng như ra lệnh cho Ðệ thất hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ cứu những tàu vuợt biển và đưa vào những trại tỵ nạn.

Tổng thống Carter đã ủng hộ dự án này, và ông Mondale đã vận động tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneve vào tháng 7 năm 1979 để tiếp tay với Hoa Kỳ. Ông Mondale với tư cách Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đã đưa ra những lập luận hùng hồn, dựa vào kinh nghiệm lịch sử, thuyết phục được đại diện các nước tham gia một hội nghị đặc biệt về dân tị nạn ở Geneva. Tất cả đã đồng ý thực hiện một nỗ lực quốc tế, nhằm giúp đỡ và cho tái định cư những thuyền nhân Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}