TRUNG CỘNG MUỐN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỚI VIỆT NAM

@ 20 November 2009 05:36 PM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền cộng sản Trung Hoa trong lúc tiếp tục đưa tàu chiến vào hoạt động ở vùng Hoàng Sa Trường Sa, ra lệnh cấm người dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng, thành lập thôn đảo và in tiền riêng cho vùng Hoàng Sa xử dụng, nhưng miệng thì vẫn nói là vẫn coi trọng mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam và lần này cho biết muốn giải quyết ổn thoả vấn đề trên biển giữa hai nước.

Ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì tuyên bố điều này trong buổi tiếp Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh vào chiều hôm qua. Họ Hồ đến Trung cộng để đàm phán với Thứ trưởng ngoại giao Trung Cộng Vũ Ðại Vĩ về biên giới lãnh thổ từ hôm thứ hai, mà sau đó đàn em Cộng sản Việt Nam đã phải thề là sẽ thực hiện nghiêm túc các thoả thuận giữa lãnh đao hai nước, nhất là những gì đã được Bắc Kinh ra lệnh cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ họp tại Thành Ðô, tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng truớc, sau khi xảy ra những vụ hải quân Trung Cộng cướp bóc ngư dân Việt Nam.

Người ta thấy Hồ Xuân Sơn đã không dám lên tiếng về bất cứ một điều gì đối với quan thày, và ngược lại chỉ cung cúc tuân theo những gì Ngoại trưởng Trung cộng tuyên bố và còn hứa là sẽ tổ chức rầm rộ kỷ niệm năm hữu nghị Việt Trung thật lớn vào năm tới 2010 trùng với đại lễ kỷ niệm 1000 Năm Thăng Long của Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}