LÀNG MAI KÊU GỌI LIÊN HIỆP QUỐC CAN THIỆP VỀ VỤ BÁT NHÃ

@ 20 November 2009 05:39 PM
Tin Geneve - Một số tu sĩ thuộc Làng Mai đã gặp người phụ trách Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève, và đã yêu cầu tổ chức quốc tế này bảo vệ cho các tu sĩ đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tu viện Bát Nhã. Có thể Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ gặp đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc trong những ngày tới để đề cập đến vấn đề này. Theo tin của những thành viên Làng Mai, trung tâm tu tập Phật giáo do thiền sư Thích Nhất Hạnh xây dựng tại miền nam nước Pháp cho biết Làng Mai đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp, chấm dứt tình trạng Cộng sản Việt Nam Nam truy bức tăng thân tu viện Bát Nhã.

Các tu sĩ thuộc Làng Mai đã gặp người phụ trách Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève hồi đầu tuần để xin bảo vệ cho các tu sĩ đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại tu viện Bát Nhã Lâm Ðồng, vì các nạn nhân này đang phải chịu đựng sự đàn áp ngày càng mạnh từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, bắt buộc họ phải rời tu viện này từ cuối tháng 9. Một trong các đại diện của Làng Mai, tu sĩ Trung Hải nói họ hy vọng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ gây sức ép với Hà Nội để kêu gọi nhà cầm quyền xét lại trường hợp và tìm ra giải pháp. Vào cuối tháng 9, gần 400 môn sinh của Làng Mai tu tập tại tu viện Bát Nhã tỉnh Lâm Ðồng đã bị nhà cầm quyền địa phương cưỡng bức rời khỏi nơi đây. Một số đã được chùa Phước Huệ cũng trong tỉnh Lâm Ðồng cho tá túc và từ đó chùa này cũng bị nhiều áp lực của công an địa phương.(SBTN) {nl}{nl}