CUỘC SỐNG CĂNG THẲNG: BỆNH NHÂN TÂM THẦN TĂNG TẠI VIỆT NAM

@ 22 November 2009 01:27 AM
Tin Hà Nội - Theo thống kê của Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hàng triệu người trên nhiều quốc gia đang là nạn nhân của tình trạng trầm uất. Trong những năm gần đây tại các thành phố, trung tâm đô thị lớn ở Việt Nam, số người có dấu hiệu trầm cảm hay có các triệu chứng của bệnh tâm thần ngày càng tăng. Các chuyên gia về tâm lý, sức khỏe tâm thần giải thích vấn đề này phát sinh đa phần do áp lực từ cuộc sống, trong công việc, học hành, hay mâu thuẩn gia đình. Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới, một người chỉ được coi là khỏe mạnh khi khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Như vậy, sức khỏe tâm thần chiếm đến một nửa các vấn đề về sức khỏe của mọi người. Ở các nước phát triển, có đến 50% các trường hợp đi khám bệnh là khám về tâm thần. Tại Bệnh Viện Tâm Thần Saigon, số người đến chữa trị về các bệnh tâm thần không ngừng gia tăng trong những năm gần đây, tính riêng từ đầu năm đến nay đã có tới hơn 58,000 người đến khám. Trong thời gian gần đây vấn đề sức khỏe tâm thần đã được xã hội quan tâm nhiều hơn.(SBTN)