2 VIÊN CHỨC CỦA CÔNG TY SECURENCY CHÍNH THỨC BỊ NGƯNG CHỨC

@ 23 November 2009 06:11 AM
Tin Melbourne - Tờ The Age của Úc và một số hãng thông tấn quốc tế hôm nay loan tin hai viên chức của Công ty Securency tại Úc vừa bị ngưng chức do vụ điều tra hối lộ của công ty này mà cảnh sát Úc đang tiến hành. Tin cho hay hai người bị ngưng chức là giám đốc điều hành và thư ký của Securency. Trong thông cáo của Securency phổ biến vào tối hôm qua cho biết những cáo giác về việc chi tiền hối lộ mà tờ The Age đưa ra hồi ngày 23 tháng 5 năm nay được Hội đồng quản trị công ty xem là nghiêm túc và chuyển sang cho Cảnh sát Liên bang Úc, và đã yêu cầu hai vị giám đốc điều hành và thư ký ngưng việc trong quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát.

Ngân hàng Trung ương Úc cũng ra thông cáo ngắn ủng hộ biện pháp của hội đồng quản trị Công ty Securency. Công ty này có đến 50% sở hữu thuộc Ngân hàng Trung ương Úc. Securency là công ty có kỹ thuật in tiền polymer, và loại tiền này hiện được sử dụng tại 27 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chuyển sang loại tiền này hồi năm 2002. Theo tờ The Age thì các viên chức của Công ty Securency đã chi hơn 12 triệu đô la hối lộ cho phía Việt Nam trong thương vụ in tiền polymer này.(SBTN) {nl}{nl}