LIÊN ÂU BÁC BỎ TRIỂN HẠN ÐÁNH THUẾ GIÀY DA VIỆT NAM

@ 25 November 2009 07:02 AM
{nl}{nl}Tin Brussels - Trong tuần qua với 15 phiếu thuận và 10 phiếu chống, các nước thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đã bác bỏ một kế hoạch nhằm triển hạn thêm 15 tháng các mức thuế chống phá giá đánh vào giày da nhập cảng từ Trung Cộng và Việt Nam. Cuộc biểu quyết này gây lúng túng cho Cao ủy trưởng Mậu Dịch Liên Âu là Nam Tước phu nhân Ashton, người ủng hộ cho việc gia hạn đánh thuế 16.5% vào giày Trung Cộng và 10% vào giày nhập từ Việt Nam.

Quyết định bác bỏ cũng cho thấy sự khó khăn trong việc tranh cãi mậu dịch gây chia rẽ nhiều nhất cho Liên Âu. Việc này càng phức tạp thêm, vì cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho người ta lo sợ sẽ xuất hiện chủ trương bảo hộ hàng hóa, và tạo thêm căng thẳng mới cho quan hệ mậu dịch của Liên Âu với Trung Cộng và Việt Nam. Ngay lập tức bộ Công thương Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Uỷ ban tư vấn chống bán phá giá của Liên Âu, và đề nghị Uỷ Hội châu Âu sớm bãi bỏ sắc thuế này cho mặt hàng giày mũ da của Việt Nam xuất sang châu Âu. 15 nước thành vỉên EU đã bác bỏ đề nghị của ủy hội châu Âu muốn gia hạn sắc thuế này, chiếm đa số tuyệt đối trên 10 nước khác ủng hộ đề nghị nói trên.(SBTN) {nl}{nl}