NĂM 2050, NƯỚC BIỂN DÂNG NGẬP SAIGON VÀ HẢI PHÒNG

@ 25 November 2009 07:05 AM
Tin Luân Ðôn - Tường trình của Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế World Wildlife Fund cho thấy băng đá ở vùng phía Ðông của Nam Cực đang tan nhanh hơn so với năm 2006, điều này khiến nước biển dâng nhanh hơn dự đoán. Theo đó, hai thành phố quan trọng nhất của Việt Nam là Saigon và Hải Phòng năm trong danh sách 136 thành phố hải cảng quan trọng nhất của thế giới sẽ bị ngập trong nước biển vào năm 2050. Theo nghiên cứu công bố trong tạp chí Natures Geoscience, các khoa học gia ước lượng vùng phía Ðông của Nam Cực mất đi lượng băng sơn trung bình từ 5 đến 109 tỉ tấn mỗi năm, trong thời gian từ Tháng Tư 2002 đến Tháng Giêng 2009, nhưng từ năm 2006 mức tan băng bổng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước đây người ta ước lượng hằng năm vùng Ðông của Nam Cực chỉ mất chừng 4 tỉ tấn nhưng lại có thêm 22 tỉ tấn. Sự thay đổi khí hậu đang khiến cho băng sơn của Nam Cực trở thành mối hiểm nguy ghê gớm nhất trong những thế kỷ sắp đến, như nước biển dâng cao làm ngập lụt nhiều thành phố trên thế giới. Gia tăng nhiệt độ được xem là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng tan băng, và các nhà lãnh đạo thế giới đang bị áp lực phải thỏa thuận về một hiệp định khí hậu mới sẽ được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, tổ chức ở Copenhagen Ðan Mạch với mục đích để ngăn bớt sự hâm nóng toàn cầu. Các nhà khoa học phỏng tính toàn vùng Nam Cực có thể mất lượng băng sơn ở mức 113 đến 267 tỉ tấn mỗi năm, với riêng vùng Tây của Nam Cực là 106-158 tỉ tấn.

Một nghiên cứu khác công bố trong tuần qua cho thấy băng tan ở Greenland và Nam Cực góp phần vào việc nước biển dâng cao hơn người ta nghĩ trước đây. Nhóm môi trường Clean Air Cool Planet ước tính nước biển sẽ dâng khoảng một mét vào trước cuối thế kỷ này. Ðiều này trái với bản nghiên cứu năm 2007 của Ủy Ban Liên Chính Phủ thuộc Liên Hiệp Quốc, theo đó ủy ban này cho rằng nước biển sẽ dâng từ 18 đến 59 centimét trước năm 2100. Trong báo cáo phổ biến tại Geneva, Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế cho biết nếu nhiệt độ tăng từ 0.5 đến 2 độ C từ nay đến năm 2050, nước biển sẽ dâng cao thêm 0.5 mét với hậu quả là gây thiệt hại nặng nề về tài chính. Công ty bảo hiểm Ðức Allianz có tham gia vào cuộc nghiên cứu đưa ra con số $28,000 tỉ chỉ riêng cho 136 thành phố cảng quan trọng nhất trên thế giới, trong đó có cả Saigon và Hải Phòng. Vùng bờ biển Ðông Bắc Hoa Kỳ bị thiệt hại nặng nhất vì nước biển dâng cao hơn tỷ lệ trung bình đến 15 cm.

Châu Á đã nhận được lời báo động tương tự hồi năm 2008, theo đó Saigon, Hải Phòng và Thượng Hải đều chịu chung số phận. Ngoài ra, hậu quả khác là thiên tai bão tố, cuồng phong xảy ra nhiều hơn và dữ dội hơn. Vào giữa thế kỷ này, một trận cuồng phong cấp 4 thổi qua New York làm tổn hại đến $5,000 tỉ, gấp năm lần thiệt hại do bão tố với cường độ hiện nay gây ra. WWF đưa ra danh sách 11 thành phố lớn ở Á Châu bị thiệt hại do thiên tai thất thường, theo thứ tự từ nơi có nguy cơ cao nhất gồm: Dhaka, Manila, Jakarta, Calcutta, Nam Vang Saigon, Thượng Hải, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong và Singapore.(SBTN) {nl}{nl}