QUẢN LÝ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG Ở VIỆT NAM TỆ NHẤT THẾ GIỚI

@ 30 November 2009 03:46 AM
Tin Hà Nội - Trong buổi thảo luận chiều hôm qua về dự Luật An toàn thực phẩm, một đại biểu Quốc Hội từ Tây Ninh đã làm cho nhiều người phải bật cười một cách chua chát, khi ông kể chuyện cái đùi gà đi nửa vòng trái đất. Ông này nhận xét các quy định về quản lý thực phẩm tươi sống nhập cảng của Việt Nam quá dễ dãi và bị coi là tệ nhất thế giới. Ông dẫn chứng là một cái đùi gà đi nửa vòng trái đất, về Việt Nam lưu kho cả tháng trời nhưng bỏ ra vẫn bán được, bán không được lại cất tủ lạnh, hôm sau bán tiếp. Trong khi thanh long, tôm của Việt Nam xuất cảng rất khó thì gà, nội tạng động vật vào Việt Nam quá dễ, khiến sản phẩm đến tay người dùng không những không bảo đảm vệ sinh mà còn làm giảm sức cạnh tranh của sản xuất trong nước.

Ông đã đề nghị cấm nhập các sản phẩm tươi sống mà nước ngoài không dùng được, đồng thời xây dựng ngay hàng rào kỹ thuật, nâng thuế lên thật cao để các nhà nhập cảng nản lòng. Dù không nói trực tiếp nhưng ông này ám chỉ đến hàng của Trung cộng, mà ai cũng biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không dám đụng tới vì sợ làm mất lòng quan thày Bắc Kinh. Phó trưởng đoàn Ðại biểu Quốc Hội tỉnh Thái Nguyên thì nhận xét luật lệ hiện nay của Việt Nam vẫn chỉ là luật khung, khó có hiệu quả trong cuộc sống. Nói một cách khác là ban hành luật thì cũng như để chơi, còn việc áp dụng luật thì lại chẳng bao giờ thi hành.(SBTN) {nl}{nl}