SỐ DU KHÁCH NGOẠI QUỐC ÐẾN VIỆT NAM SỤT GIẢM

@ 4 December 2009 09:56 PM
Tin Hà Nội - Số du khách nước ngoài tới Việt Nam đã giảm 12% xuống còn 3.4 triệu lượt khách trong 11 tháng đầu năm nay, theo như tài liệu mới nhất của Tổng Cục Thống kê Cộng sản Việt Nam công bố. Bản tin trên trang web trích lời ông Baron Ah Moo, Tổng Giám đốc Indochina Hotels Resorts và Chủ tịch Nhóm Công tác Du lịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cho hay tỉ lệ khách du lịch quay trở lại Việt Nam thấp có thể là do cơ sở hạ tầng, dịch vụ yếu kém và chính sách về thị thực chưa hợp lý. Cũng theo nguồn tin này thì để kích thích tăng trưởng cho lĩnh vực du lịch, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên hợp lý hóa thủ tục cấp visa tại phi trường để giúp việc du hành của du khác khách được dễ dàng hơn. Tổ chức này cũng đề nghị Hà Nội thành lập một Cơ quan Cố vấn Du lịch để tư vấn về các vấn đề liên quan đến du lịch giữa đại diện ngành công nghiệp này và các cơ quan nhà nước. Bản tin này cũng trích nguồn tin của Thông tấn xã Phi Luật Tân và Tân Hoa Xã của Trung cộng cho hay ngành du lịch và lữ hành của Việt Nam đóng góp 5% vào Tổng sản phẩm Quốc nội và tạo việc làm cho khoảng 10% lực lượng lao động trong ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, theo tài liệu được công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp thì ngành này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và doanh thu từ du lịch trong năm 2009 đã giảm 70% tức khoảng 40 triệu đô-la so với năm 2008.(SBTN) {nl}{nl}