DÂN UIGHUR QUA VIỆT NAM ÐẾN CAMPUCHIA TỴ NẠN

@ 6 December 2009 05:28 PM
Tin Nam Vang - Một nhóm người Uighur từ Tân Cương vừa đến xin tỵ nạn tại Nam Vang, sau chuyến đi trốn tránh qua Việt Nam và touchdown với sự trợ giúp của một số người từ Nam Hàn. Theo hãng AP cho biết đây là lần đầu tiên những nhà thiện nguyện Cơ Ðốc giao Nam Hàn giúp một số đông người Tân Cương sắc tội Uighur lọt vào Cam Bốt. Bản tin cho hay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người Uighur trốn sang Cam Bốt nhưng không nói rõ chi tiết. Truyền thông quốc tế cho biết sau vụ bạo động tháng 7 vừa qua và cuộc trấn áp của Bắc Kinh, có 9 người Hồi ở Uighur bị xử tử hình trong tháng qua vì tội tham gia bạo loạn. Nhóm 22 người đến được Cam Bốt được những tổ chức Uighur lưu vong coi là những nhân chứng sống của cuộc bạo động. Họ đã đi từ Trung cộng sang Việt Nam để đến Cam Bốt, tựa như cách mà các nhóm tỵ nạn Bắc Hàn đã làm trước đây.

Hồi cuối tháng 9 năm nay một nhà hoạt động cho nhân quyền người Bắc Hàn vừa kể về đường tới Hà Nội của chín người tỵ nạn Bắc Hàn nhằm xin tỵ nạn tại một tòa đại sứ Ðan Mạch, và đã phải mất hai tuần để giới chức các bên hoàn tất thủ tục cho họ đi định cư tại Nam Hàn. Nay các tổ chức Uighur lưu vong lo sợ việc xin tỵ nạn của đồng bào họ tại Cam Bốt không thành, vì chính quyền Cam Bốt có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Khieu Sopheak hôm nay tuyên bố có ít nhất 16 người Uighur đang trú ngụ trong văn phòng Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Nam Vang. Nhân vật này nói chính phủ Cam Bốt không thể làm gì với những người này vì họ được Cao Ủy Tỵ Nạn bảo vệ. Phát ngôn viên chính phủ Khieu Kanharith thì nói chính phủ sẽ xem xét rất kỹ mọi đề nghị hồi hương những người này từ Trung cộng.(SBTN) {nl}{nl}