2 TÀU CHIẾN TRUNG CỘNG VÀO ÐỂ TUẦN TRA BIỂN VIỆT NAM

@ 8 December 2009 03:23 AM
Tin Hà Nội - Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lặng lẽ để tàu chiến hải quân Trung Cộng vào vùng Biển Ðông với lý cớ là đi tuần tra chung. Tình hình mở cửa biển đón tàu chiến Trung Cộng vào tuần tra đã biến vùng Biển Ðông của Việt Nam đã trở thành ao nhà Trung Cộng, và cho tàu chiến Trung Cộng một lý cớ chính thức để đi lại để khỏi bị chỉ trích. Không một tờ báo nào trong nước loan tin này mà chỉ nói rằng có 2 tàu chiến của Trung cộng ghé thăm hải cảng. Mạng Bauxite Việt Nam của một số trí thức trong nước đưa tin cho biết Hải quân Trung Cộng tại Hải Nam hôm qua đã nhổ neo rời cảng quân sự Tam Á, tỉnh Hải Nam. Bản tin của hãng thông tấn BBC cũng xác nhận 2 tàu hải quân Trung Cộng thăm Việt Nam và tham gia tuần tra chung, trong khi Vùng 2 hải quân và bảy tỉnh phía Nam ký hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tân Hoa Xã đưa tin hai tàu hộ tống có trang bị hỏa tiễn Trình Hải và Triều Dương số hiệu 755 và 756, đã rời căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam để tới Vịnh Bắc Bộ, sẽ tham gia vòng tuần tra chung lần thứ tám giữa hải quân hai nước, đồng thời thăm hữu nghị thành phố Hải Phòng. Trong khi đó hôm nay Ấn Ðộ cũng loan báo lập kế hoạch củng cố hiện diện hải quân của mình trong vùng biển ngoài khơi các bờ biển phía nam, theo lời lãnh đaọ hải quân Ấn Ðộ trong một quyết định nhằm kình chống việc Trung Cộng tiến vào khu vực Ấn Ðộ Dương. Phó Ðô Ðốc Hải quân Ấn là Nirmal Verma nói hải quân Ấn đang làm việc trên một sờ đồ để bảo vệ quyền lợi của mình trong Ấn Ðộ Dương và sẽ đưa vào hàng chục tàu chiến và phi cơ mới để kình chống các cường quốc hải quân khác.(SBTN) {nl}{nl}