VIỆT NAM SẼ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG VŨ KHÍ QUAN TRỌNG CỦA NGA

@ 8 December 2009 03:24 AM
Tin Mạc Tư Khoa - Báo chí Nga hôm qua tiết lộ Hà Nội sẽ ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm loại Kilo của Nga vào tháng giêng. Theo hãng thông tấn Nga Vedomosti thì Mạc Tư Khoa và Hà Nội sắp ký hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu do Nga chế tạo. Ðây là loại Kilo ít gây tiếng động và có khả năng tàng hình khi bị truy đuổi, được hải quân Nga sử dụng để chống tàu ngầm và tàu chiến trên mặt nước. Tàu có trọng tải 2300 tấn, 57 thủy thủ, độ lặn sâu 350 thước, tầm hoạt động 6000 hải lý. Dự án hợp đồng đã được hoàn tất với trị giá gần 2 tỷ mỹ kim và hai bên sẽ ký vào tháng tới. Theo Vedomosti, hợp đồng này ngoài việc bán 6 chiếc tàu ngầm, còn dự trù huấn luyện cho thủy thủ Cộng sản Việt Nam và các cơ sở trên bờ. Hiện nay hải quân Trung Cộng sử dụng 12 chiếc tầu ngầm cùng loại, hải quân Nga có 24 chiếc trong đó có 16 chiếc hoạt động và 8 chiếc trừ bị.

Ngoài hợp đồng tàu ngầm, báo Vedomosti cho biết thêm Nga có thể bán thêm cho Việt nam 12 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi 30-MK2 với trị giá 600 triệu đô-la chưa tính tiền vũ khí trang bị cho máy bay. Hồi tháng giêng, Hà Nội đã ký mua 8 chiếc với khả năng trang bị hỏa tiễn tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên bộ. Hãng tin Novosti cho biết thêm Nga có thể sẽ bán cho Việt Nam một số lượng lớn trực thăng võ trang Mi-17. Theo một nhà phân tích Nga, Việt Nam sẽ trở thành bạn hàng mua vũ khí và thiết bị quân sự đứng hàng nhất nhì của Nga trên thế giới.(SBTN)

{nl}{nl}