TRUNG CỘNG TUYÊN BỐ SẼ KHOAN DẦU BIỂN ÐÔNG VEN BỜ VIỆT NAM VÀO NĂM TỚI

@ 8 December 2009 03:27 AM
Tin Bắc Kinh - Biển Ðông của Việt Nam lại sắp dậy sóng lớn, chính phủ Trung cộng vừa chính thức tuyên bố sẽ khai thác dầu ở phía tây Biển Ðông. Có thể thấy phía đông Biển Ðông là tiến xa hơn ra biển, còn phía tây Biển Ðông là áp sát vào bờ biển các tỉnh miền trung Việt Nam, nghĩa là Trung Cộng sẽ khoan dầu ven bờ biển Việt Nam, có thể hiểu như thế. Công ty dầu quốc doanh khổng lồ của Trung Cộng dự tính bắt đầu khoan các giếng dầu ở Biển Nam Trung Hoa tức Biển Ðông của Việt Nam vào năm tới, theo tin của Dow Jones hôm nay trích lời ông Xie Yuhong, tổng quản lý đơn vị CNOOC tại Zhanjiang, nói vào năm 2010, có thể là công ty sẽ khoan một hay là hai, hay là nhiều mũi thăm dò hơn nữa. Ông nói công ty này hiện làcông ty lớn nhất Trung cộng, hy vọng khoan các giếng thăm dò dầu với cac đối tác quốc tế ở Biển Ðông ở các độ sâu từ 1500 đến 1800 thước.

Ông tin là Biển Ðông có tài nguyên khổng lồ dư để công ty của ông phát triển sản lượng trong tương lai. Vùng Biển Ðông là một trong những vùng dầu khí quan trọng của hãng CNOOC, với độ sâu mức nước khoảng từ 40 thước tới 120 thước. Theo ước tính, vùng Biển Ðông có khối lượng 22 tỉ thùng barrels dầu.(SBTN){nl}{nl}