PHÓ ÐÔ ÐỐC HẢI QUÂN TRUNG CỘNG THĂM VIỆT NAM

@ 9 December 2009 08:37 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc có những tin cho thấy Hà Nội đang muốn tiến gần Mỹ hơn, thì ngược lại Trung cộng cũng tiếp tục áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bằng những chuyến viếng thăm liên tục của các viên chức Ðảng cũng như quân đội Trung cộng. Hiện đang có hai chiếc tàu Trung cộng thăm Việt Nam, và hôm qua Phó Ðô Ðốc của Trung cộng là Trần Thanh Huyền, Bí thư đảng ủy kiêm chính ủy quẫn chủng Hải quân, cũng đã ghé thăm Hải Phòng. Trong dịp này, họ Trần tuyên bố rằng hai bên sẽ tiếp tục xây dựng lòng tin giữa hai nước, và đây là chuyến thăm lần thứ 3 của tàu hải quân Trung cộng tới Việt Nam.

Tin cho biết mặc dù Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung cộng đưa tàu tới vùng Trường Sa, nhưng các lãnh tụ Hà Nội đã không làm được gì khi quan thày Trung cộng muốn hợp thức hóa việc đưa các tàu chiến tới hoạt động trong khu vực biển đông của Việt Nam, bằng cách tuyên bố là sẽ tuần tra chung trong khu vực này với Hải quân Việt Nam theo hiệp định đã ký kết giữa hai nước hồi tháng 10 năm 2005. Họ Trần còn tuyên bố trong thời gian tới hai bên còn dự định tiến hành nhiều hoạt động khác, như diễn tập tìm kiếm cứu nạn, rà quét mìn, thủy lôi, vân vân, trong lúc có tin là một hãng dầu lớn của Trung cộng đã chính thức tuyên bố sẽ khai thác dầu hỏa trong khu vực này trong những ngày tới. Hiện Bắc Kinh đang áp lực Hà Nội trong nhiều vấn đề, kể cả ra lệnh cho Hà Nội phải tổ chức lớn cái gọi là 60 năm hữu nghị hai nước, sẽ diễn ra vào Hà Nội vào năm tới trùng với lễ hội 1000 năm Thăng Long của Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}