LUẬT SƯ LÊ CÔNG ÐỊNH BỊ TỐ TỘI ÂM MƯU LẬT ÐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN

@ 10 December 2009 01:59 AM
Tin Hà Nội - Dư luận trong và ngoài nước hôm nay xôn xao về tin Luật Sư Lê Công Ðịnh có thể sẽ bị đưa ra xét xử với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Nhân Dân, thay vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như trước đây. Khoản 1 Ðiều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam viết rằng những người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Một phóng ảnh Công Văn từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao được giới blogger phổ biến có nội dung cho rằng ông Ðịnh sẽ bị xử về tội được quy định tại Ðiều 79 Bộ Luật Hình Sự. Nguồn tin riêng từ gia đình luật sư Lê Công Ðịnh cũng xác nhận tin này. Công văn do Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao gởi cho Ðoàn Luật Sư Saigon ngày 11 tháng 11, có nội dung là Viện Kiểm Sát Nhân Dân căn cứ quyết định khởi tố đầu tiên và ôQuyết Ðịnh thay đổi Quyết Ðịnh khởi tố bị canọ của cơ quan An Ninh Ðiều Tra, thuộc Bộ Công An.

Từ trong nhà giam, luật sư Lê Công Ðịnh đã từ chối tất cả các luật sư do gia đình yêu cầu, và người ta tin rằng ông sẽ tự bào chữa cho mình. Vị luật sư trẻ này bị bắt khẩn cấp vào đầu tháng 6 và bị cáo buộc tội cấu kết với các thế lực thù địch tuyên truyền chống nhà nước. Nhiều tổ chức quốc tế như Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, Hội Ân Xá Quốc Tế, Tổ chức Human Rights Watch, Hội Luật Gia Quốc Tế, Tổ Chức Bảo Vệ Quyền Tự Do Truyền Thông Ðông Nam Á, Liên Minh Báo Chí Ðông Nam Á đã đồng loạt phản đối, và nhiều quốc gia cũng phản ứng nhanh chóng đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho ông Ðịnh.(SBTN) {nl}{nl}