VIỆT VÀ ÚC HỌP VỀ NHÂN QUYỀN LẦN THỨ BẢY

@ 11 December 2009 06:47 AM
Tin Hà Nội - Cũng tin từ Úc cho biết phiên họp đối thoại nhân quyền lần thứ bảy giữa Việt Nam và Úc vừa kết thúc sau ba ngày họp tại Hà Nội. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Úc cho hay cuộc họp từ mùng 7 đến mùng 9 bao gồm chuyến thăm nhà tù và gặp gỡ các viên chức Cộng sản Việt Nam, các cơ sở tham gia cơ chế trợ giúp kỹ thuật về nhân quyền với Úc. Phái đoàn Úc cho hay họ đã trao đổi một cách thắng thắn và xây dựng về nhiều chủ đề nhân quyền, bao gồm cách tiếp cận quốc gia, kiểm điểm lại các diễn biến mới kể từ cuộc họp lần trước năm 2008, cuộc sống của người thiểu số và chủ đề sắc tộc tại Việt Nam. Úc và Việt Nam cũng bàn về quyền bày tỏ ý kiến và lập hội, cải cách tư pháp và luật hình sự, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Phái đoàn Úc do ông Craig MacLachlan, Phụ tá vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Úc cầm đầu. Tham gia đoàn có nữ luật sư Catherine Branson, chủ tịch ủy hội Nhân quyền của Úc. Giai đoạn ba của trợ giúp kỹ thuật về nhân quyền Úc giúp Việt Nam sẽ bắt đầu từ 2010.

Trước đây phía Úc từng giúp Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội cải tiến phương thức hoạt động, và giúp Hội phụ nữ Việt Nam cách thông tin về quyền hợp pháp của phụ nữ. Úc cũng giúp tổ chức hội thảo Việt Nam và các hiệp ước quốc tế về nhân quyền tại Hà Nội năm 2007. Ðại sứ Úc tại Việt Nam là ông Bill Tweddell gọi trợ giúp kỹ thuật về nhân quyền của Úc là cách thức để có thêm đối thoại một cách thiết thực. Và ông tin rằng trợ giúp của Úc sẽ giúp cho việc chuyển ý tưởng thực tế, hỗ trợ những cán bộ giám sát và thực hiện nghĩa vụ nhân quyền tại Việt Nam. Báo chí tại Việt Nam đã hoàn toàn im lặng và không phổ biến bất cứ chi tiết nào về cuộc họp nhân quyền này.(SBTN){nl}{nl}