DU HỌC SINH TỰ TÚC SẼ BỊ NHÀ NƯỚC QUẢN CHẾ CHẶT CHẼ HƠN

@ 14 December 2009 06:58 AM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Bộ Giáo dục và Ðào tạo của Cộng sản Việt Nam vừa công cố dự{nl}thảo quy chế quản lý công dân Việt Nam đào tạo ở nước ngoài, theo đó{nl}cho biết nhà nước sẽ xiết chặt quản chế các du học sinh tự túc ở ngoại{nl}quốc. Cục trưởng Cục Ðào tạo với nước ngoài trả lời báo chí cho biết{nl}theo dự thảo mới, những du học sinh đang theo học ở ngoại quốc không{nl}phân biệt nguồn kinh phí đào tạo, bao gồm học sinh, sinh viên, học{nl}viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, người dự khóa học bồi dưỡng ngắn{nl}hạn từ 90 ngày đến 1 năm gọi chung là lưu học sinh; tổ chức hay cá nhân{nl}làm công tác lưu học sinh ở trong và ngoài nước sẽ bị ảnh hưởng bởi{nl}luật mới này, theo đó những du học sinh này phải báo cáo kết quả học{nl}tập; nộp thuế khi làm việc ở nước ngoài.
 
Mục{nl}đích của nhà nước Cộng sản Việt Nam là thống kê các du học sinh để kiểm{nl}soát chặt chẽ hơn, vì hiện nay có quá nhiều du học sinh sang những nước{nl}ngoại quốc rồi ở lại luôn không chịu về, và nhất là còn tham gia những{nl}tổ chức tranh đấu mà Hà Nội gọi là những thế lực thù địch, để chống lại{nl}chế độ. Dự thảo mới sẽ đưa ra những hình thức xử phạt vi phạm như kéo{nl}dài thời hạn học tập, nghiên cứu, hay những vi phạm khác sẽ bị đình chỉ{nl}học, bắt về nước và điều quan trọng nhất là bồi hoàn lại tiền kinh phí{nl}đào tạo do nhà nước gửi đi du học ở ngoại quốc.(SBTN)
{nl}{nl}