CHỈ CÓ CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ LÊN TIẾNG

@ 15 December 2009 03:44 PM
Tin Quảng Ngãi - Cho dù báo chí đã đăng những tin tức về việc tàu{nl}Trung cộng bắt giữ ngư dân Việt Nam, nhưng bộ Ngoại giao lẫn nhà nước{nl}Cộng sản Việt Nam vẫn giữ im lặng một cách hèn nhát. Hôm nay chỉ có Chủ{nl}tịch Hội Nghề cá Việt Nam là một tổ chức tư nhân lên tiếng bảo vệ quyền{nl}lợi của ngư dân Việt Nam. Nhân vật này cho biết đã vận động với bộ{nl}Ngoại giao Cộng sản Việt Nam để chính thức có văn bản phản đối hành{nl}động của phía Trung Cộng. Ông này nói Hội Nghề cá sẽ lên tiếng bảo về{nl}quyền lợi cua ngư dân Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại{nl}khu vực Hoàng Sa, đồng thời khẳng định rằng không ai được quyền bắt giữ{nl}ngư dân Việt Nam vô cớ. Ông cũng đòi nhà nước phải yêu cầu Trung Cộng{nl}chấm dứt ngay hành động bắt giữ ngư dân Việt Nam và phải đền bù thiệt{nl}hại cho ngư dân. Ông cho rằng các cơ quan hữu quan của Việt Nam phải{nl}tiếp tục lên tiếng phản đối, có phản ứng quyết liệt để phía Trung Cộng{nl}chấm dứt tình trạng này.
 
Tại Quảng Ngãi, Bí thư{nl}Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Ngoại giao có giải pháp can thiệp{nl}để phía Trung Cộng thả ngay vô điều kiện 2 tàu cá của ngư dân xã An{nl}Hải, huyện đảo Lý Sơn đang bị tạm giữ ở quần đào Hoàng Sa. Theo thống{nl}kê của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay,{nl}phía Trung Cộng đã bắt giữ 17 tàu cá với khoảng 210 ngư dân huyện đảo{nl}Lý Sơn và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong lúc hành nghề và trú bão{nl}trên vùng biển Hoàng Sa. Phía Trung Cộng đã thả 13 tàu cá cùng 210 ngư{nl}dân về Quảng Ngãi nhưng vẫn còn 4 tàu cùng nhiều máy móc ngư cụ, thủy{nl}sản bị tạm giữ ở Hoàng Sa, ước tổng trị giá gần 8 tỷ đồng.(SBTN){nl}{nl}