ÚC XỬ TÙ 6 GỐC VIỆT RỬA TIỀN 68 TRIỆU ÐÔ, DO 2 PHI CÔNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CẦM VỀ SAIGON GIAO

@ 19 December 2009 07:09 AM
Tin Sydney - Một tòa án tại Úc Ðại Lợi đã xử tù 6 người Úc gốc{nl}Việt vì liên hệ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước tới nay tại Úc,{nl}trị giá gần 70 triệu Úc kim. Theo bản tin báo The Age, tính từ tháng 12{nl}năm 2005 tới tháng 10 năm 2006, có 68 triệu Úc kim thu lợi từ tội phạm{nl}ma túy đã bị chuyển tại các văn phòng chuyển tiền ở Footscray và Saint{nl}Albans, và ở Cabramatta ngoại ô Sydney và Bankstown. Khi các tiệm này{nl}nhận tiền mặt từ khách hàng để được chuyển trong nội địa Úc hay từ{nl}những nước khác, đã được trao cho hai phi công của hãng hàng không Việt{nl}Nam Airlines cầm tiền này về Việt Nam giao cho các cơ sở kinh doanh{nl}thuộc gia đình của một phụ nữ Melbourne, người mới bị tống giam hôm thứ{nl}Năm tuần trước.{nl}{nl}{nl}
 
 Phiên tòa kéo dài 2 giờ, trong{nl}đó thân nhân đã khóc sướt mước khi hai chị em Huỳnh Thanh Hằng 39 tuổi{nl}và Huỳnh Bá Phát 36 tuổi, hai vợ chồng Trần Thanh Huệ 46 tuổi và Tâm{nl}Trần 48 tuổi; Huỳnh Thị Ba 59 tuổi và Nguyễn Thị Thu Nhi 30 tuổi, lần{nl}lượt bị tòa tuyên án lên đến 12 năm tù. Các cơ sở kinh doanh tại thị xã{nl}Footscray, St. Albans và Cabramatta là thuộc chủ quyền của bà Hằng,{nl}trong khi bà Huệ là chủ nhân của cơ sở kinh doanh ở Bankstown, với sự{nl}phụ giúp của người chồng tên Tâm. Khi bà Hằng vắng mặt, cơ sở Footscray{nl}được điều hành bởi những anh em khác. Tòa xử bà Hằng và bà Huệ mỗi{nl}người 12 năm tù, với tối thiểu 9 năm mới xét ân xá; ông Phắt năm tù,{nl}những người còn lại 5 năm tù. Bản tin cho biết những phi công của hãng{nl}hàng không Việt Nam Airlines bị bắt trong vụ rửa tiền này sẽ bị xét{nl}riêng trong một phiên tòa khác trong những ngày tháng tới.(SBTN)
{nl}{nl}