VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG BỊ TỐ LÀ KIỂM SOÁT TÔN GIÁO GẮT GAO NHẤT THẾ GIỚI

@ 23 December 2009 06:00 AM
Tin Hà Nội - Hai chế độ cộng sản Việt Nam và Trung Cộng bị dẫn{nl}chứng làm ví dụ điển hình về những quốc gia mà nhà nước kiểm soát tôn{nl}giáo gắt gao nhất. Trang tin tôn giáo Religion News Service hôm qua{nl}trích dẫn kết quả cuộc khảo sát mới công bố của tổ chức Pew Forum on{nl}Religion & Public Life cho biết kết quả khảo sát dựa trên 16 nguồn{nl}thông tin, trong đó có các báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các cơ quan{nl}quốc gia cùng những tổ chức nhân quyền quốc tế, cho thấy nhìn chung có{nl}khoảng 1/3 các nước trên thế giới cản trở tôn giáo nghiêm ngặt bởi sự{nl}kiểm soát của nhà nước hoặc do các hoạt động thù địch của các tổ chức{nl}và cá nhân. Trong số này, Việt Nam và Trung Cộng bị đưa ra làm ví dụ{nl}tiêu biểu về các quốc gia nơi mà tôn giáo bị cản trở cao độ bởi nhà cầm{nl}quyền. Nigeria và Bangladesh là hai ví dụ điển hình về các nước có tôn{nl}giáo bị cản trở nghiêm trọng do các lực lượng thù địch xã hội. Các nước{nl}như Saudi Arabia, Pakistan, và Iran được đánh giá là những nơi mà niềm{nl}tin tôn giáo và thực hành tín ngưỡng bị cản trở bởi cả hai yếu tố chính{nl}quyền và xã hội.
 
Theo báo cáo dày 72 trang do{nl}The Pew Forum on Religion & Public Life đăng tải trên trang web của{nl}tổ chức, 3/4 các nước trên thế giới khẳng định tôn trọng tự do tôn giáo{nl}trong luật và hiến pháp. Thế nhưng các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng{nl}con số các chính phủ tôn trọng đầy đủ quyền tự do tín ngưỡng của công{nl}dân như luật pháp quy định chiếm tỷ lệ là 1/4. Cuộc nghiên cứu được{nl}thực hiện trên 198 quốc gia và lãnh thổ, đại diện 99,5% dân số của toàn{nl}cầu, trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008. Tổ chức Pew Forum on{nl}Religion & Public Life được thành lập từ năm 2001 với chủ trương{nl}không bè phái hay thiên vị hướng tới mục đích cung cấp thông tin trung{nl}thực liên quan lĩnh vực tôn giáo.(SBTN)
{nl}{nl}