TIẾP TỤC VẬN ÐỘNG CHO TĂNG NI THEO LÀNG MAI

@ 23 December 2009 08:14 PM
Tin Paris - Một đoàn tăng sĩ quốc tế của tăng đoàn Làng Mai đã tới{nl}điện Elysee ở Paris trong tuần qua để đưa thỉnh nguyện thư, chính thức{nl}xin cho các đồng môn đang bị gây khó dễ ở Lâm Ðồng được tỵ nạn tại{nl}Pháp. Ðoàn gồm có các tăng ni Phật giáo đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ và{nl}Việt Nam, kể cả bà Anh Ðào Traxel là con nuôi của cựu Tổng thống Pháp{nl}Jacques Chirac, đại diện cho các đồng môn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.{nl}Phát ngôn viên Làng Mai là thày Thích Pháp Linh, nói với ký giả báo chí{nl}rằng những tăng ni ở Việt Nam không còn được an toàn. Lúc đoàn đến nơi{nl}làm việc của Tổng thống thì ông Nicholas Sarkozy đang dự hội nghị{nl}thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Copenahgen, nhưng thầy Thích Pháp{nl}Linh cho biết văn phòng Tổng thống đã nhận đơn và nói thêm yêu cầu xin{nl}tỵ nạn chỉ tạm thời, vì họ tin là nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ thay{nl}đổi lập trường.
 
Trước đó Phát ngôn viên Bộ{nl}Ngoại giao Pháp là ông Berrnard Valero nói với báo chí rằng chính phủ{nl}Pháp phối hợp cùng Liên Hiệp Âu Châu, đang theo dõi trường hợp này với{nl}nhiều quan tâm, nhưng không phát hiện gì về việc xin tỵ nạn. Ông nói hy{nl}vọng các bên trong vụ này, các chùa đang cho các tăng ni tạm trú, dân{nl}chúng cũng như nhà cầm quyền địa phương, sẽ đi đến một giải pháp. Ông{nl}Valero nói nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa lên tiếng gì về đơn{nl}thỉnh cầu của đại diện Làng Mai. Vào tháng 9 khoảng 400 tăng ni theo{nl}pháp môn này đã phải rời khỏi tu viện Bát Nhã, sau nhiều tuần bị cáo{nl}giác là bị côn đồ quấy rối, nhưng nhà cầm quyền đã không can thiệp và{nl}nói đó là chuyện nội bộ của Phật giáo. Nay một số để tử đã về lại quê{nl}quán của họ, nhưng gần 200 người đã kéo đến chùa Phước Huệ, và đang bị{nl}đe dọa sẽ trục xuất họ trước ngày 31 tháng 12 này.(SBTN)
{nl}{nl}